Huy động 600 người diễn tập chữa cháy ở tòa nhà Saigon Centre

Sáng 29-12, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07), Công an TPHCM phối hợp cùng nhiều đơn vị liên quan tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại tòa nhà Saigon Centre.
Xe thang chữa cháy được huy động chữa cháy ở toà nhà Saigon Centre. Ảnh: CHÍ THẠCH
Xe thang chữa cháy được huy động chữa cháy ở toà nhà Saigon Centre. Ảnh: CHÍ THẠCH

Tình huống giả định, lúc 9 giờ cùng ngày, tại hầm gửi xe tầng B1 tháp 1 của tòa nhà diễn ra cháy. Nguyên nhân cháy là do nhiên liệu rò rỉ từ các xe máy, xe ô tô để trong tầng hầm, gặp nguồn lửa, nguồn nhiệt gây cháy xe. Sau đó, ngọn lửa lan ra các khu vực đậu xe trong tầng hầm B1 tháp 1 hình thành đám cháy lớn.

Huy động 600 người diễn tập chữa cháy ở tòa nhà Saigon Centre ảnh 1 Cháy kèm theo khói bốc ra từ tầng hầm của toà nhà Saigon Centre. Ảnh: CHÍ THẠCH
Lúc xảy ra cháy bên trong tòa nhà có 450 người mắc kẹt, hoảng loạn. Vụ cháy toả ra nhiều khói độc nên nhiều người bị ngạt khói.
Huy động 600 người diễn tập chữa cháy ở tòa nhà Saigon Centre ảnh 2 Lực lượng PCCC tại chỗ báo động và chữa cháy tại tòa nhà Saigon Centre. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Lực lượng PCCC tại chỗ của toà nhà đã phát chuông báo động, hướng dẫn người dân thoát nạn theo lối thoát hiểm thang bộ, đồng thời di chuyển vật dụng, tài sản có giá trị ra khu vực an toàn.

Nhận tin báo, Phòng PC07 đã điều động hàng chục xe chữa cháy chuyên dụng cùng hơn 100 cán bộ chiến sĩ có mặt chữa cháy, cứu nạn.

Huy động 600 người diễn tập chữa cháy ở tòa nhà Saigon Centre ảnh 3
Huy động 600 người diễn tập chữa cháy ở tòa nhà Saigon Centre ảnh 4
Huy động 600 người diễn tập chữa cháy ở tòa nhà Saigon Centre ảnh 5
Huy động 600 người diễn tập chữa cháy ở tòa nhà Saigon Centre ảnh 6 Lực lượng chữa cháy bên ngoài tòa nhà Saigon Centre. Ảnh: CHÍ THẠCH 
Lực lượng cùng xe robot chữa cháy dưới tầng hầm tòa nhà Saigon Centre. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Phát hiện tại tầng hầm nơi xảy ra cháy có nhiều khói độc nên lực lượng đã di chuyển xe Robot ITM, máy thổi khói vào trong để chữa cháy, hút khói và tìm người mắc kẹt. Phía bên ngoài tòa nhà, lực lượng dùng xe thang để tiếp cận từ trên cao chữa cháy.

Huy động 600 người diễn tập chữa cháy ở tòa nhà Saigon Centre ảnh 9
Huy động 600 người diễn tập chữa cháy ở tòa nhà Saigon Centre ảnh 10 Lực lượng đưa những người bị nạn dưới tầng hầm toà nhà Saigon Centre ra ngoài. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Lực lượng đã tìm thấy và đưa 6 nạn nhân bị nạn dưới tầng hầm B1 của toà nhà ra ngoài. Một số nạn nhân bị thương, ngạt khói được lực lượng y tế sơ cứu và chuyển bệnh viện cấp cứu.

Đến 10 giờ cùng ngày, lực lượng khống chế hoàn toàn vụ cháy. Buổi diễn tập kết thúc đúng theo kịch bản, không có sự số, tai nạn phát sinh.

Huy động 600 người diễn tập chữa cháy ở tòa nhà Saigon Centre ảnh 11 Đại tá Huỳnh Quang Tâm, Trường phòng PC07 chia sẻ về buổi diễn tập chữa cháy ở toà nhà Saigon Centre. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Đại tá Huỳnh Quang Tâm, Trường phòng PC07 cho biết, buổi diễn tập huy động nhiều lực lượng tham gia với phương tiện hiện đại như: xe thang chữa cháy 56m, xe công nghệ chữa cháy 1.7. Đặc biệt là xe robot chữa cháy tự hành hỗ trợ chữa cháy ở nơi mà con người khó tiếp cận như không gian hẹp, nhiều khói khí độc, tầng hầm…

Xe thang chữa cháy 56m, xe công nghệ chữa cháy 1.7, robot cùng nhiều thiết bị hiện đại được huy động chữa cháy ở toà nhà Saigon Centre. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Tin cùng chuyên mục