Huy động 339 tỷ đồng xây dựng cầu nông thôn ở An Giang

Theo báo cáo của Sở GTVT tỉnh An Giang, sau 3 năm thực hiện đề án xã hội hóa xây dựng cầu nông thôn giai đoạn 2016-2020, các ngành chức năng cùng chính quyền các cấp... đã huy động nhiều nguồn lực xã hội được hơn 339 tỷ đồng, xây dựng mới hàng trăm cây cầu ở nông thôn,...

Ngày 2-4, UBND tỉnh An Giang tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm (2016-2018) thực hiện “Đề án xã hội hóa xây dựng cầu nông thôn trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020”.

Theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang, sau 3 năm thực hiện đề án xã hội hóa xây dựng cầu nông thôn giai đoạn 2016-2020 (Đề án 426) của tỉnh, các ngành chức năng cùng chính quyền các cấp... đã huy động nhiều nguồn lực xã hội được hơn 339 tỷ đồng, xây dựng mới hàng trăm cây cầu ở nông thôn, giúp người dân, học sinh... đi lại thuận lợi và góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển.

Cụ thể, toàn tỉnh đã xây dựng mới 294 cầu nông thôn, với tổng chiều dài 9.570m (trong đó, năm 2016 xây dựng 88 cây cầu; năm 2017 xây dựng 101 cây cầu; năm 2018 xây dựng 105 cây cầu).

Cầu nông thôn trên địa bàn huyện Châu Thành (An Giang) được người dân đóng góp kinh phí xây dựng khang trang, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển 
Ông Lê Văn Nưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao nhiều tổ chức, doanh nghiệp, mạnh thường quân… cùng đóng góp kinh phí, công sức để xây dựng mới hàng trăm cây cầu ở các vùng nông thôn trong tỉnh; qua đó, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng phát triển. Từ nay đến năm 2020, toàn tỉnh An Giang cần xây dựng thêm 197 cây cầu nông thôn. Điều đáng mừng là hiện tại, các địa phương báo cáo số lượng đăng ký đạt 268 cây cầu nông thôn (vượt 71 cây cầu), với tổng chiều dài 10.154m, nguồn kinh phí thực hiện khoảng 359 tỷ đồng; cùng với khoảng hơn 60.000 ngày công lao động trong dân...
Để việc xây dựng cầu nông thôn tới đây được nhanh chóng, tỉnh An Giang đề nghị các huyện tăng cường tuyên truyền, vận động sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp; phát huy tối đa vai trò của những người có uy tín trong cộng đồng dân cư; công khai, minh bạch tài chính, phấn đấu mỗi địa phương có 1 đội xây dựng cầu, làm nhà từ thiện… nhằm huy động tối đa nguồn lực trong  dân.
Huy động 339 tỷ đồng xây dựng cầu nông thôn ở An Giang ảnh 2 UBND tỉnh An Giang tặng bằng khen cho các tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực trong xây dựng cầu nông thôn ở tỉnh 

Tin cùng chuyên mục