Huy động 132.000 bộ đội và dân quân chống mưa bão lũ

Các binh đoàn đã bố trí tới hơn 132.000 người tham gia chống bão và mưa lũ, trong đó riêng bộ đội đã lên tới 42.000 chiến sĩ, huy động khoảng 68.000 dân quân tự vệ và 4.271 phương tiện các loại. 
Theo ông Lê Thanh Hải Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia vào khoảng 6 giờ sáng nay tâm bão số 12 đã “hit” vào đất liền với sức gió mạnh cấp 12 giật cấp 15. Mặc dù tâm bão tại Nha Trang (Khánh Hòa) nhưng vùng chịu ảnh hưởng lớn nhất lại là bắc Khánh Hoà và nam Phú Yên. Mưa ở đây hiện đang rất lớn. 
Huy động 132.000 bộ đội và dân quân chống mưa bão lũ ảnh 1
Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai tổ chức 8 giờ sáng nay 4-11 để triển khai công tác ứng phó mưa lũ và bão số 12 (bão Damrey - Con voi) thì vào khoảng 6 giờ sáng nay tâm bão bắt đầu đổ bộ vào Nam Trung bộ, trong đó tâm điểm của bão quần thảo là tỉnh Phú Yên và tỉnh Khánh Hoà. Trong thời điểm bão đổ bộ đã xảy ra nhiều sự cố hoặc tai nạn về tàu thuyền neo đậu ven bờ, trên biển do chủ quan hoặc cố tình vi phạm quy định. Trong khi mưa gió rất dữ dội, công tác cứu nạn tàu bị nạn gặp rất nhiều khó khăn. 
Huy động 132.000 bộ đội và dân quân chống mưa bão lũ ảnh 2 Nhiều cây cổ thụ ở Nha Trang bị quật đổ. Ảnh VGP
Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, vào thời điểm bão đổ bộ vẫn còn 1 tàu mang số hiệu BĐ 95184TS của tỉnh Bình Định bị hỏng máy, đành thả trôi tại toạ độ 13,35 độ vĩ Bắc và 109,48 độ kinh Đông. Trên tàu đang có 2 người. Thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ khẩn cấp. 
Báo cáo từ Trung tâm Tìm kiếm cứu hộ cứu nạn hàng hải cho biết, tại Quy Nhơn đang có 7 tàu bị chìm. Hiện lực lượng cứu hộ hàng hải đã huy động và bố trí các tàu từ Cửa Lò tới Vũng Tàu sẵn sàng tham gia cứu hộ vì tình hình thiệt hại có thể tiếp tục diễn biến phức tạp. 
Huy động 132.000 bộ đội và dân quân chống mưa bão lũ ảnh 3 Nhiều khu vực tại thành phố Nha Trang bị ngập cục bộ. Ảnh VGP
Còn theo báo cáo của Văn phòng Trung tâm Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Bình Định có 22 tàu của tỉnh Bình Định vẫn đang thả neo tại chỗ trong vùng nguy hiểm vào thời điểm bão đổ bộ. Vị trí thả neo tại tọa độ 14 độ vĩ Bắc - 113 độ kinh Đông. Tầm 8 giờ sáng bão đã đi qua nhưng có 2 tàu trong số đó không liên lạc được gồm tàu BĐ 93054TS và tàu BĐ 97624TS. Hiện lực lượng tìm kiếm đang nỗ lực tìm kiếm và xác minh số người trên tàu. 

Theo đại diện Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, hậu quả của bão số 12 rất nặng nề và khó lường.

Tại tỉnh Khánh Hoà, nhiều nhà dân ở huyện Vạn Ninh đã bị tốc mái. Tại tỉnh Phú Yên, vào khoảng 3 giờ sáng nay đã có 5 người dân vẫn cố tình đi tàu trốn ra ngoài để trông đầm tôm, mặc dù chiều qua 3-11 đã được cưỡng chế di dời từ khu nuôi trồng thuỷ sản về bờ nhưng trước thời điểm bão ập đất liền. Hậu quả bị lật tàu. Đến sáng nay lực lượng cứu hộ mới tìm được 3 người dân, còn 2 người vẫn đang mất tích. 

Huy động 132.000 bộ đội và dân quân chống mưa bão lũ ảnh 4 Đại tá Trần Văn Kim cho biết thiệt hại do bão số 12 rất nặng nề
Còn theo đại tá Trần Văn Kim, chỉ huy trưởng Trung tâm Quốc gia điều hành tìm kiếm cứu nạn thuộc Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, thông tin mới nhất sáng nay trung tâm nhận được là có một tàu vận tải mang tên hiệu Jupiter của Campuchia tại toạ độ 13,43 độ vĩ Bắc - 109,6 độ kinh Đông, cách Mũi Yến - Quy Nhơn khoảng 4 hải lý bị tai nạn. Hiện lực lượng cứu hộ đang khẩn trương hỗ trợ. Tuy nhiên việc tiếp cận tàu rất khó vì sóng quá lớn gió giật mạnh. Các thuyền viên trên tàu đang tìm cách thoát ra ngoài khu vực nguy hiểm. 

Đại tá Trần Văn Kim cho biết thêm, hiện lực lượng cứu hộ của Bộ Quốc phòng đã chuẩn bị đầy đủ sẵn sàng lực lượng và phương tiện tham gia xử lý các sự cố trên biển và trên đất liền.

Các binh đoàn đã bố trí tới hơn 132.000 người tham gia chống bão và mưa lũ, trong đó riêng bộ đội đã lên tới 42.000 chiến sĩ, huy động khoảng 68.000 dân quân tự vệ và 4.271 phương tiện các loại. 

Còn theo đại diện Bộ GTVT, sáng nay vẫn còn 2 tàu hàng bị chìm trên biển Quy Nhơn mà hiện không rõ vị trí bị chìm và số nạn nhân trên tàu. Đến 9 giờ sáng công tác cứu hộ cứu nạn vẫn gặp rất nhiều khó khăn do bão vẫn đang hoành hành. 

Đại diện Bộ GTVT cho biết thêm, bão rất lớn nên đã phải huỷ 49 chuyến bay đi và đến sân bay Cam Ranh - Khánh Hoà, gồm cả nội địa và quốc tế. Hiện nay phải điều chuyển một số chuyến đi Tây Nguyên. 

Ngoài ra đang có khoảng 6.000 hành khách bị mắc kẹt tại ga Nha Trang do bão đổ bộ. 

Theo Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, do tình hình mưa bão lũ rất nguy hiểm và để lại hậu quả nặng nề, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã thành lập 3 sở chỉ huy tại Phú Yên, Khánh Hoà và Ninh Thuận để sẵn sàng triển khai ứng cứu các vụ tai nạn, sự cố xảy ra. 

Theo báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN tại cuộc họp trực tuyến báo cáo tình hình chống bão số 12 và triển khai các giải pháp phòng chống mưa lũ do hoàn lưu sau bão do Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai tổ chức sáng sớm nay 4-11, bão số 12 đã làm 4 đường dây tại khu vực Khánh Hòa và Phú Yên thuộc lưới điện 220kV, 500kV bị sự cố; 14 đường dây 110kV khu vực từ Bình Định đến Khánh Hoà và 10 trạm biến áp 110kV ở Phú Yên và Khánh Hoà bị mất điện. 
Do vậy sáng nay toàn bộ tỉnh Khánh Hoà trừ thành phố Cam Ranh; toàn tỉnh Phú Yên bị mất điện. Tại Bình Định chỉ bị mất điện ở các huyện Phú Tài và Phù Cát. 
Huy động 132.000 bộ đội và dân quân chống mưa bão lũ ảnh 5 Quang cảnh cuộc họp sáng nay

Tin cùng chuyên mục