Phát động chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021

Hướng về các địa phương bị ảnh hưởng nặng bởi dịch Covid-19

Ngày 11-6, Trung ương Đoàn phát động chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021, bao gồm chương trình Tiếp sức mùa thi và 4 chiến dịch nhánh: Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng, Hành quân xanh.

Chiến dịch năm nay tập trung vào các hoạt động tình nguyện giúp người dân khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất tại các địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng chịu ảnh hưởng nặng nề do lũ lụt năm 2020, địa bàn có 16 dân tộc thiểu số quy mô dân số dưới 10.000 người. Chương trình đã xác lập 12 mục tiêu mới, trong đó: Sửa chữa 2.000km và làm mới 500km đường giao thông nông thôn; xây mới 700 nhà nhân ái; xây mới 1.000 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi; giới thiệu việc làm cho 150.000 thanh niên; tập huấn kiến thức khởi nghiệp cho 200.000 lượt thanh niên… Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2021 cũng đặt mục tiêu kết nạp 300.000 đoàn viên mới, giới thiệu 20.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng, kết nạp 6.000 đảng viên mới từ đoàn viên ưu tú.

Đáng chú ý, chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm nay sẽ hướng về các địa phương đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19. Trong đó, Thành đoàn TPHCM sẽ hỗ trợ cho hoạt động chống dịch 1.000 bộ kit test nhanh Covid-19; Tỉnh đoàn An Giang hỗ trợ 16 công trình “Nước sạch vùng biên” cho các chốt phòng chống dịch; các tỉnh, thành đoàn Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang… hỗ trợ hàng ngàn khẩu trang, đồ bảo hộ và nhu yếu phẩm cho người dân vùng dịch. 

Tin cùng chuyên mục