Hướng đến sản xuất hàng hóa chất lượng cao

Ngày 20-3, Đảng bộ xã Thái Mỹ (huyện Củ Chi, TPHCM) tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đảng bộ cơ sở được chọn tổ chức đại hội điểm đầu tiên của huyện. 

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Trương Văn Thống, Bí thư Huyện ủy Củ Chi, biểu dương và đánh giá cao những kết quả Đảng bộ xã đạt được trong 5 năm qua. Đặc biệt, kinh tế, công nghiệp, nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp của xã tiếp tục phát triển ổn định, giúp thu nhập bình quân đầu người đạt 68 triệu đồng/người/năm (đạt 107,94% so với chỉ tiêu nghị quyết).

Hướng đến sản xuất hàng hóa chất lượng cao ảnh 1  Đồng chí Trương Văn Thống, Bí thư Huyện ủy huyện Củ Chi tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Ngọc Sương, Chủ tịch UBND xã Thái Mỹ (thứ 2 từ phải vào) được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ xã Thái Mỹ, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: QUANG HUY

Về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Trương Văn Thống gợi mở nhiều nhiệm vụ cụ thể và yêu cầu Đảng bộ xã cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa, có chất lượng cao, trong đó chú trọng phát triển nông nghiệp chất lượng cao ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất các loại cây, con giống có giá trị gia tăng cao, kết nối tiêu thụ nông sản phẩm. Cùng với đó, phải phát huy hiệu quả các tổ hợp tác và hợp tác xã. Đẩy mạnh và phát huy hiệu quả các ngành nghề, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ để giải quyết việc làm, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Tại đại hội, các đại biểu bầu Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa mới gồm 15 đồng chí. Đồng chí Huỳnh Văn Thông tiếp tục được bầu làm Bí thư Đảng ủy xã khóa mới. 

Hướng đến sản xuất hàng hóa chất lượng cao ảnh 2 Đồng chí Trương Văn Thống, Bí thư Huyện ủy huyện Củ Chi tặng hoa chúc mừng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ xã Thái Mỹ, lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: QUANG HUY

* Cùng ngày, phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Tam Phú (quận Thủ Đức) lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Phan Thị Kim Sinh, Phó Bí thư Quận ủy quận Thủ Đức, lưu ý đến nhiều vấn đề cụ thể theo phương hướng nhiệm kỳ tới.

Theo đồng chí, phường đang trong quá trình đô thị hóa nhanh, kéo theo tăng dân số cơ học và nhu cầu nhà ở. Vì vậy, Đảng bộ cần tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy, chú trọng đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước, nhất là trong quản lý trật tự xây dựng. Ngoài ra, ở phường có nhiều cơ sở tôn giáo (38 cơ sở) và đồng bào có đạo chiếm hơn 87% dân số phường nên cần tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Đồng thời giải quyết kịp thời các nhu cầu chính đáng về sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng của đồng bào có đạo trên cơ sở tuân thủ pháp luật, nhằm góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tại đại hội, đồng chí Đặng Trần Quang Tuấn tái đắc cử chức Bí thư Đảng ủy phường nhiệm kỳ mới.

* Cùng ngày, Đảng bộ phường Trường Thọ (quận Thủ Đức) tổ chức phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Các đại biểu đánh giá, trong 5 năm qua, Đảng bộ phường lãnh đạo thực hiện đạt hầu hết những chỉ tiêu, nhiệm vụ. Một trong điểm nổi bật là thực hiện chương trình bê tông hóa, nhựa hóa các tuyến đường, hẻm theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, đạt gần 317% chỉ tiêu nghị quyết; vận động nhân dân đóng góp 100% kinh phí bê tông hóa đường hẻm đạt gần 342% chỉ tiêu nghị quyết. Ngoài ra, công tác chỉnh trang đô thị đạt được nhiều kết quả tích cực, hoàn thành trên 95% chỉ tiêu nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tin cùng chuyên mục