Hưng Yên cần phát triển công nghiệp theo hướng công nghệ cao, xanh, bền vững

Ngày 23-12, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Chính phủ làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hưng Yên về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công 2 công trình giao thông trọng điểm tại Hưng Yên. Ảnh: ĐOÀN BẮC
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công 2 công trình giao thông trọng điểm tại Hưng Yên. Ảnh: ĐOÀN BẮC

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Hưng Yên có điều kiện để phát triển toàn diện công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ và du lịch theo hướng hiện đại như ít gặp thiên tai, địa hình bằng phẳng, nằm trong tam giác phát triển Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, ở trung tâm đồng bằng sông Hồng. Tỉnh cần phát triển công nghiệp theo hướng công nghệ cao, xanh, bền vững, dịch vụ hiện đại, chất lượng cao, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch… Do vậy tỉnh cần tiếp tục đa dạng hóa huy động nguồn lực, đẩy mạnh hợp tác công tư, lấy nguồn lực Nhà nước dẫn dắt.

Hưng Yên đang đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược, nhất là hạ tầng giao thông, tạo nền tảng phát triển đột phá trong những năm tới. Năm 2021, GRDP của Hưng Yên tăng 6,52%; thu ngân sách đạt 17.300 tỷ đồng (tăng 4% so với năm 2020); thu hút được 69 dự án mới với số vốn đăng ký đạt 2,945 tỷ USD, tập trung vào các dự án lớn. 

Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự lễ khởi công dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường liên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên kéo dài và dự án tuyến đường kết nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Thủ tướng cũng dự lễ tỉnh Hưng Yên trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định thành lập cho một số dự án đầu tư lớn với tổng số vốn khoảng 6 tỷ USD. Dịp này,  Hưng Yên cũng đạt được thỏa thuận với các nhà đầu tư, các đối tác với tổng số vốn cam kết khoảng 11,5 tỷ USD…

Tin cùng chuyên mục