Hợp sức đưa vải thiều Thanh Hà xuất ngoại

Ngày 18-5, tại tỉnh Hải Dương, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan và Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên cùng lãnh đạo tỉnh Hải Dương thực hiện lễ cắt băng “mở vườn”, đưa vải thiều Thanh Hà, đặc sản của tỉnh Hải Dương xuất khẩu đi Nhật Bản, Mỹ, Singapore… 

Cũng nằm trong sự kiện này, UBND tỉnh Hải Dương tổ chức hội nghị kết nối, xúc tiến tiêu thụ vải thiều Thanh Hà và nông sản tiêu biểu của tỉnh Hải Dương năm 2021. 

Năm 2021, dự kiến tổng sản lượng vải thiều của tỉnh Hải Dương tiêu thụ trong nước khoảng 33.000 tấn, xuất khẩu khoảng 22.000 tấn với tỷ lệ tăng khoảng 5% so với năm trước.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan đánh giá cao chất lượng trái vải Thanh Hà và nhấn mạnh: “Bộ NN-PTNT sẽ có chương trình hành động, cùng với tỉnh Hải Dương đưa Thanh Hà trở thành vùng trọng điểm về trái vải, thúc đẩy phát triển vùng nguyên liệu gắn với du lịch sinh thái”. 

* Cùng ngày, Văn phòng Bộ Công thương thông tin cho biết, trong tuần qua Thương vụ Việt Nam tại Australia đã làm việc với các nhà nhập khẩu để thống nhất đưa khoảng 100 tấn vải thiều từ Việt Nam sang các bang Nam Australia và Tây Australia. Đối với các bang còn lại, thương vụ đang tiếp tục kết nối giao thương.

Tin cùng chuyên mục