Họp mặt truyền thống Cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TPHCM

Sáng nay 9-2 (tức mùng 5 Tết Kỷ Hợi 2019), tại Đền Gia Định, ấp Phú Hiệp, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức họp mặt truyền thống Cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TP Hồ Chí Minh.
Họp mặt truyền thống Cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TPHCM ảnh 1 Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân và các đại biểu dâng hương tại Đền Gia Định. Ảnh: VIỆT DŨNG
Đến dự có các đồng chí: Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Trương Vĩnh Trọng, nguyên Ủy viên Bộ chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM; Thân Thị Thư, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM...
Cùng dự còn có các đồng chí nguyên là lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo Xứ ủy, Khu ủy, Thành ủy các thời kỳ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND, UBND, ủy ban MTTQ TPHCM; các cán bộ lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam Anh hùng, đại diện các gia đình người có công với đất nước…
Họp mặt truyền thống Cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TPHCM ảnh 2 Chương trình văn nghệ tại buổi Họp mặt Truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TP Hồ Chí Minh. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thay mặt Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong ôn lại truyền thống của Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định, một trung tâm đô thị lớn ở miền Nam, một địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng, là trung tâm đầu não, là sào huyệt cuối cùng của kẻ thù.

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, Sài Gòn là chiến trường tấn công địch trên tất cả các mặt, là trung tâm đấu tranh chính trị, đấu tranh vũ trang, đấu tranh binh vận, có ý nghĩa chiến lược trên toàn miền Nam. Trong cuộc chiến vô cùng cam go, quyết liệt với biết bao hy sinh gian khổ đó, Đảng bộ và Nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định đã đương đầu trực diện với các thế lực thực dân, đế quốc sừng sỏ, cực kỳ xảo quyệt, tàn bạo và đã giành được những chiến công chói lọi, tạo nên những mốc son lịch sử hào hùng của Đảng bộ thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.

Họp mặt truyền thống Cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TPHCM ảnh 3 Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong dâng hương tại Đền Gia Định. Ảnh: VIỆT DŨNG
Đồng chí Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh, 7 năm sau ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Bộ Chính trị đã có Nghị quyết 01 về phát triển TPHCM, tiếp đó là Nghị quyết 20 (năm 2002) và Nghị quyết 16 (năm 2012) xác định phương hướng phát triển thành phố đến năm 2020. Đặc biệt Nghị quyết 54 năm 2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM, là quyết sách quốc gia đột phá, đồng bộ, kịp thời, phù hợp với thực tiễn phát triển của TPHCM trong giai đoạn mới, giúp thành phố phát huy mọi tiềm năng, thế mạnh và các nguồn lực để phục vụ cho quá trình phát triển mới.

Điểm lại những kết quả đạt được trong năm 2018, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết năm 2018, thành phố đã hoàn thành và vượt 18/20 chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội của năm. Kinh tế thành phố tiếp tục tăng trưởng, tăng theo chiều sâu, phát huy đổi mới sáng tạo, khoa học - công nghệ tiên tiến, tiếp tục giữ vững vị trí đầu tàu kinh tế của cả nước. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, khuyến khích khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, từng bước hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp; công bố đề án về xây dựng thành phố thông minh.

Bên cạnh đó, các chính sách an sinh xã hội được triển khai tích cực, có hiệu quả; chất lượng giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khoẻ Nhân dân được nâng cao; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; các hoạt động đối ngoại được triển khai chu đáo, hiệu quả, toàn diện, gắn kết đầu tư và mở rộng hội nhập, hợp tác với khu vực và thế giới.

Ngoài những kết quả đạt được, đồng chí Nguyễn Thành Phong cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại như tiến độ triển khai một số dự án còn chậm; ô nhiễm môi trường, tình trạng ngập nước chưa chuyển biến tích cực; cải cách thủ tục hành chính được cải thiện nhưng chưa đồng bộ, kết quả chưa rõ nét, khiếu nại, tố cáo còn kéo dài, phức tạp.

Họp mặt truyền thống Cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TPHCM ảnh 4 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân thăm hỏi đại biểu tại buổi Họp mặt Truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TP Hồ Chí Minh. Ảnh: VIỆT DŨNG
Họp mặt truyền thống Cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TPHCM ảnh 5 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân thăm hỏi đại biểu tại buổi Họp mặt Truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TP Hồ Chí Minh. Ảnh: VIỆT DŨNG
Đồng chí Nguyễn Thành Phong cho rằng, ngoài nguyên nhân khách quan thì còn có nguyên nhân chủ quan là trong lãnh đạo, kiểm tra của Thành ủy và các cấp ủy, trong chỉ đạo và điều hành của chính quyền có mặt còn hạn chế; việc chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch của một số cấp ủy chưa được tập trung đúng mức; công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp thuộc thành phố chưa đồng bộ, còn hiện tượng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm… ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Qua đó, thành phố xác định năm 2019 là thời cơ quan trọng để thi đua nước rút hoàn thành kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020 với chủ đề “Năm đột phá thực hiện cải cách hành chính và Nghị quyết 54 của Quốc hội, kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, hướng tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI”.

Để thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2019, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết: “Thành phố quyết tâm huy động mọi nguồn lực, triển khai các giải pháp đồng bộ, cụ thể, hiệu quả để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP từ 8,3% - 8,5%. Tập trung làm tốt công tác cải cách hành chính, tiếp tục nâng cao chất lượng sống của người dân thành phố. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo; triển khai quyết liệt Nghị quyết 54 của Quốc hội; 7 chương trình đột phá; Chương trình xây dựng Nông thôn mới; xây dựng TPHCM thành đô thị thông minh gắn với đô thị sáng tạo”.

Đặc biệt, năm 2019 là năm Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố cùng với cả nước kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng tính tiên phong gương mẫu và nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh và chăm lo nâng chất đời sống của người dân thành phố.

Họp mặt truyền thống Cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TPHCM ảnh 6 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cùng các đại biểu dự họp mặt truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TP Hồ Chí Minh. Ảnh: VIỆT DŨNG
Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Minh Hiền, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Khối Quân Dân Chính Đảng Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định thay mặt Câu lạc bộ tri ân những chiến sĩ và nhiều thế hệ người dân Củ Chi đã anh dũng, kiên cường đấu tranh vì độc lập dân tộc. Đồng thời tỏ lòng cảm ơn các lãnh đạo Trung ương, TPHCM và sự đóng góp không mệt mỏi của thế hệ cán bộ, chiến sĩ, đồng bào, đồng chí đã nỗ lực hoàn thành toàn diện khu công trình lịch sử cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định trang trọng hôm nay.

Thay mặt thế hệ trẻ hôm nay, Phó Bí thư Thành Đoàn TPHCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM Ngô Minh Hải cảm ơn sự hy sinh của hàng vạn đảng viên, cán bộ, chiến sĩ và đồng bào Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định đã dũng cảm vô song, quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Sự hy sinh ấy đã để lại di sản vô cùng quý giá cho lớp lớp thế hệ sau này, là nguồn động viên lớn để tuổi trẻ thành phố nỗ lực rèn đức, luyện tài, nung ý chí phục vụ Nhân dân, lập nên những chiến công công mới để đèn đáp Tổ quốc và thành phố thân yêu.

Trước buổi lễ, các đại biểu đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, đồng bào đã hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc tại Đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược và dâng hương tại Khu Truyền thống Cách mạng Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định (Đền Gia Định).

Dịp này, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM cũng hoàn thành giai đoạn 1 bộ sách Những chiến sĩ Cộng sản hào kiệt kiên trung để kịp thời ra mắt cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố.

Họp mặt truyền thống Cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TPHCM ảnh 7 Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thân Thị Thư tặng sách cho các đại biểu tại buổi họp mặt truyền thống Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TP Hồ Chí Minh. Ảnh: VIỆT DŨNG
Bộ sách là công trình tôn vinh và tưởng nhớ Bác Hồ; tri ân các chiến sĩ kiên trung và những người con ưu tú của Nhân dân đã làm rạng danh quê hương Nam Bộ, làm rạng danh vùng đất Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định anh hùng.

Bộ sách đáp ứng tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của đông đảo đồng bào, đồng chí muốn tìm hiểu với lòng ngưỡng mộ và kính phục về thân thế, sự nghiệp, những đóng góp của gần 200 đồng chí lãnh đạo thờ tại Khu Truyền thống Cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định.

Tin cùng chuyên mục