Họp mặt kỷ niệm lần thứ 62 Quốc khánh Malaysia

Chiều 9-9, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Hội Hữu nghị Việt Nam - Malaysia TPHCM tổ chức họp mặt kỷ niệm lần thứ 62 Quốc khánh Malaysia (31-8-1957 - 31-8-2019).
Các đại biểu tham dự họp mặt tặng hoa các nghệ sỹ Malaysia tham gia biểu diễn tại lễ kỷ niệm.
Các đại biểu tham dự họp mặt tặng hoa các nghệ sỹ Malaysia tham gia biểu diễn tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, ông Trần Ngọc Sơn- Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Malaysia, cho biết, từ khi Việt Nam và Malaysia chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973, quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam - Malaysia tiếp tục được củng cố, phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực.

Malaysia vẫn là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu trong khu vực với quan hệ chính trị tốt đẹp và tin cậy; chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược chung. Năm 2018, kim ngạch thương mại 2 chiều đạt 11,5 tỷ USD, tăng hơn 13% so với năm 2017. Tính đến tháng 4-2019, Malaysia có 586 dự án đầu tư vào Việt Nam, với tổng số vốn đăng ký khoảng 12,4 tỷ USD và Việt Nam đang có 19 dự án đầu tư sang Malaysia với tổng vốn đầu tư khoảng 1,53 tỷ USD.

Ông Raja Hanizam Putra, Quyền Tổng lãnh sự Malaysia tại TPHCM, bày tỏ vui mừng khi thương mại giữa 2 nước đã tăng gấp 3 lần trong 10 năm qua và đang trên đà đạt được mục tiêu thương mại song phương là 15 tỷ USD vào năm 2020. Ông tin tưởng mối quan hệ giữa 2 quốc gia và giữa công dân 2 nước sẽ ngày càng gần gũi và mạnh mẽ hơn trong những năm tới.

Tin cùng chuyên mục