Họp mặt kỷ niệm 45 năm chiến thắng trở về

Ngày 6-4, tại Trại giam tù binh cộng sản Việt Nam - Phú Quốc thuộc huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã diễn ra buổi họp mặt Kỷ niệm 45 năm chiến thắng trở về của các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày.
Đến dự lễ có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, lãnh đạo tỉnh Kiên Giang, cùng hơn 1.200 cựu tù binh...
Họp mặt kỷ niệm 45 năm chiến thắng trở về ảnh 1 Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Trại giam tù binh cộng sản Việt Nam - Phú Quốc
Trước khi dự lễ kỷ niệm, hơn 1.200 cựu tù đã đến thắp hương các chiến sĩ ở Nghĩa trang liệt sĩ Phú Quốc. Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Mai Văn Huỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, cho biết: “Việc tổ chức buổi họp gặp mặt 45 năm ngày chiến thắng trở về tại trại giam Phú Quốc, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể và nhân dân trong công tác "uống nước nhớ nguồn", đối với người có công với cách mạng; tăng cường giáo dục truyền thống, truyền lửa cách mạng cho các thế hệ trẻ, bồi đắp tinh thần yêu nước, ý chí cách mạng cho các thế hệ người Việt Nam…”. 
Họp mặt kỷ niệm 45 năm chiến thắng trở về ảnh 2 Du khách và người dân đến thăm Trại giam tù binh cộng sản Việt Nam - Phú Quốc
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ niềm xúc động khi gặp lại đồng đội, những người bạn từng cùng nhau nếm trải nhiều đòn thù khủng khiếp mà kẻ địch gây ra tại “địa ngục trần gian” Phú Quốc. Dù chiến tranh đã lùi xa nhưng ý nghĩa lịch sử cuộc đấu tranh sinh tử của cán bộ, chiến sĩ bị địch bắt, tù đày tại Trại giam tù binh cộng sản Việt Nam - Phú Quốc ngày càng to lớn, càng tô thắm thêm truyền thống anh hùng, bất khuất của dân tộc ta…
Trong thời gian tồn tại 20 năm, từ thời thực dân Pháp tiếp đến thời Mỹ - Ngụy (1953 - 1973), trại giam này đã giam giữ gần 40.000 lượt tù binh là những chiến sĩ cách mạng. Trong đó có hơn 4.000 người đã bị địch sát hại, hàng chục ngàn người đến nay còn bị thương tật do các đòn tra khảo…

Tin cùng chuyên mục