Họp mặt kỷ niệm 43 năm Ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam

Ngày 12-2, Ban Liên lạc Cựu chuyên gia giúp bạn Campuchia tại TPHCM tổ chức họp mặt kỷ niệm 43 năm Ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (7-1-1979 - 7-1-2022) và mừng Xuân, mừng Đảng năm 2022.

Buổi họp mặt có sự tham dự của TS Lê Hồng Liêm, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia phụ trách phía Nam cùng hơn 200 chuyên gia, cán bộ, nhân viên các Đoàn chuyên gia Việt Nam giúp bạn Campuchia giai đoạn 1979-1989 đang làm việc, hoạt động và sinh sống tại TPHCM.

Tại buổi họp mặt, các chuyên gia ôn lại những kỷ niệm một thời trên đất nước bạn Campuchia. Các chuyên gia cũng thăm hỏi sức khỏe, chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống và động viên nhau làm việc, tích cực đóng góp để xây dựng TPHCM và đất nước Việt Nam.

Họp mặt kỷ niệm 43 năm Ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam ảnh 1 Ông Nguyễn Văn Triệu phát biểu tại buổi họp mặt

Ông Nguyễn Văn Triệu, Phó Ban liên lạc Thường trực, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TPHCM thông tin, năm 2022, Kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia, hai Chính phủ chọn là Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Campuchia - Việt Nam 2022.

Ban liên lạc có nhiều hoạt động thiết thực chào mừng ngày kỷ niệm như tổ chức họp mặt cựu chuyên gia giúp bạn Campuchia tại TPHCM; giúp đỡ, xét duyệt hỗ trợ 800 cán bộ, chuyên gia công tác tại Campuchia được hưởng chế độ trợ cấp một lần, phát hành tập sách truyền thống Đoàn A 50...

Họp mặt kỷ niệm 43 năm Ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam ảnh 2 Lãnh đạo Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tặng sách viết về truyền thống hội cho các chuyên gia
Các chuyên gia cùng vui múa điệu múa của đất nước Chùa tháp trong ngày họp mặt

Năm qua, Ban liên lạc và Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia thực hiện nhiều hoạt động xã hội, từ thiện như hỗ trợ sinh viên Campuchia, tổ chức khám bệnh phát thuốc cho hơn 1.000 người nghèo, phục vụ 4.500 suất cơm cho bệnh nhân mắc Covid-19 và lực lượng trên tuyến đầu chống dịch, 21.800 túi thuốc giúp các F0 chữa trị tại nhà... Tổng trị giá hoạt động xã hội của toàn hệ thống Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TPHCM năm 2021 trên 16 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục