Họp mặt các thế hệ cựu chiến binh Việt Nam Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Khối Dân - Chính - Đảng Nguyễn Hoài Nam phát biểu ôn lại truyền thống vẻ vang của Quân đội ta trong suốt 75 năm qua.

Sáng 6-12, Hội Cựu chiến binh Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM tổ chức họp mặt, giao lưu “Tiếp lửa truyền thống” và trao tặng kỷ niệm chương Cựu chiến binh Việt Nam, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2019) và 30 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (6-12-1989 - 6-12-2019). Tham dự có đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng, cán bộ Hội Cựu chiến binh Khối Dân - Chính - Đảng các thời kỳ và cựu chiến binh các đơn vị trong khối.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Khối Dân - Chính - Đảng Nguyễn Hoài Nam phát biểu ôn lại truyền thống vẻ vang của Quân đội ta trong suốt 75 năm qua, luôn giữ vững bản chất Bộ đội Cụ Hồ, trung với Đảng, hiếu với dân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, nhân dân giao phó; sẵn sàng hy sinh vì độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Với Hội Cựu chiến binh Việt Nam, qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cựu chiến binh Việt Nam tiếp tục giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh, khẳng định vị thế của một đoàn thể chính trị - xã hội, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và niềm tin của nhân dân.

Nhân dịp này, Hội Cựu chiến binh Khối Dân - Chính - Đảng trao tặng kỷ niệm chương Cựu chiến binh Việt Nam cho 130 lãnh đạo các đơn vị và cựu chiến binh tiêu biểu đang công tác tại các đơn vị trong khối.

Một tiết mục giao lưu văn nghệ tại buổi họp mặt
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng Lê Thị Hồng Nga tặng hoa chúc mừng Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Khối Dân - Chính - Đảng Nguyễn Hoài Nam
Giao lưu các thế hệ cựu chiến binh Khối Dân - Chính - Đảng

Tin cùng chuyên mục