Họp chống bão trong kỳ nghỉ lễ

Mặc dù hôm nay (1-9) đang trong chuỗi ngày nghỉ lễ mừng Quốc khánh 2-9, nhưng sáng nay, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai vẫn tổ chức cuộc họp với các thành viên để thông báo tình hình, triển khai các giải pháp khẩn trương ứng phó với áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên thành bão ở ngoài biển Đông.

Theo cảnh báo của Trung tâm Dự báo khí tượng – thủy văn quốc gia, đêm qua (31-8), áp thấp nhiệt đới ở Philippines đã đi vào biển Đông. 

Ông Trần Quang Năng cho biết, áp thấp nhiệt đới trên biển Đông sẽ tồn tại "dai dẳng", nguy hiểm

Tại cuộc họp sáng nay (1-9), ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng – thủy văn quốc gia cho biết: “Hiện có rất nhiều dự báo từ các trung tâm dự báo thời tiết trên thế giới về áp thấp nhiệt đới này, với nhiều nhận định khác nhau”.

Còn theo Trung tâm Dự báo khí tượng – thủy văn quốc gia nhận định, áp thấp nhiệt đới này rất phức tạp, có thời gian tồn tại dài trên biển Đông, trước mắt chưa thể đưa ra nhận định áp thấp nhiệt đới này có đi vào đất liền hay không.

Hiện ngoài khơi Thái Bình Dương đã xuất hiện một áp thấp nhiệt đới khác có khả năng mạnh lên thành bão. 

Sơ đồ vị trí và hướng đi của áp thấp nhiệt đới theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia đưa ra (đang có dấu hiệu lệch nam)

Trên mạng xã hội, các chuyên gia khí tượng đưa ra nhận định, áp thấp nhiệt đới ở biển Đông hiện nay có thể bị cơn bão ở ngoài khơi “hút” ngược trở ra. Vì vậy, đây sẽ là một áp thấp nhiệt đới (hoặc bão) nguy hiểm, có đường di chuyển lòng vòng, phải đặc biệt theo dõi, kêu gọi tàu thuyền, bà con ngư dân không được chủ quan, cố tình ra biển ở khu vực được cảnh báo.

Trước đó, trong cơn bão số 4, đã có tới 9 tàu chở hàng, tàu vận tải bị chìm vì chạy không kịp, hư hỏng máy, làm 87 người gặp nạn. Tại cuộc họp giao ban của Ban chỉ đạo Trung ương, các thành viên đề nghị cần xem xét lại công tác quản lý, kêu gọi tàu thuyền tránh bão ở các địa phương.

Còn tại cuộc họp sáng nay (1-9), thượng tá Nguyễn Đình Hưng, Phó trưởng Phòng Cứu hộ - cứu nạn, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết: Hiện nay, cơ bản vẫn còn tới 80% tàu vào trú tránh bão số 4 vẫn đang neo đậu tại bến. Do đó, công tác kêu gọi tàu thuyền tránh áp thấp nhiệt đới mới rất thuận lợi.

Sáng nay (1-9), thời tiết ở miền Bắc và miền Trung vẫn diễn biến rất xấu, trời sầm sì mây, mưa liên tục. Theo ông Trần Quang Năng, mưa sẽ gia tăng từ ngày 2-9 đến ngày 5-9 và ngày 6-9 ở các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế, lưu lượng khoảng 300-500mm, riêng Nghệ An và Quảng Trị lượng mưa có thể còn lớn hơn. Các tỉnh ở Tây Nguyên và Đông Nam bộ như Đắk Nông, Bình Phước, Lâm Đồng cục bộ có mưa to.

Triển khai ứng phó với áp thấp nhiệt đới mới có thể mạnh lên thành bão, ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai, Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị Trung tâm Dự báo khí tượng – thủy văn quốc gia cần có dự báo thống nhất để phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó.

Trên tuyến biển, cơ quan chức năng phải thông tin tới cộng đồng, các tàu thuyền đang hoạt động trên biển và cả khách du lịch để chủ động, đảm bảo an toàn. Các địa phương ở Bắc Trung bộ nên tăng cường thu hoạch lúa hè thu. Đề nghị Bộ Công thương chỉ đạo, kiểm tra việc xả lũ ở các hồ chứa thủy điện, nhất là các thủy điện nhỏ vì hiện nay mưa đang rất lớn, trong khi lại có áp thấp nhiệt đới ngay trên biển Đông, sẽ làm tình hình thời tiết sắp tới xấu hơn. 

Tin cùng chuyên mục