Hồng Kông thông báo trường hợp tử vong đầu tiên do virus Corona

Sáng 4-2, hãng tin Bloomberg dẫn nguồn Cable TV đưa tin Đặc khu Hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) đã thông báo ca tử vong đầu tiên do nhiễm chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra. Nạn nhân là nam giới, 39 tuổi. 
 Người dân Hồng Kông đeo khẩu trang phòng chống dịch do virus Corona gây ra, ngày 31-1-2020. Ảnh: AP
Người dân Hồng Kông đeo khẩu trang phòng chống dịch do virus Corona gây ra, ngày 31-1-2020. Ảnh: AP

Tính đến nay, Hồng Kông đã xác nhận 15 trường hợp nhiễm virus nCoV.

Theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, tính đến sáng nay 4-2, nước này đã ghi nhận hơn 20.400 ca nhiễm virus nCoV, trong đó có 3.235 ca nhiễm mới. 

Riêng ngày 3-2, có thêm 64 ca tử vong mới, mức cao nhất trong một ngày kể từ khi dịch bùng phát cuối năm ngoái, nâng tổng số trường hợp tử vong tại Trung Quốc đại lục lên 425 người.

Trước đó, ngày 2-2, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xác nhận đã có trường hợp đầu tiên tử vong do nhiễm virus Corona chủng mới bên ngoài Trung Quốc. Nạn nhân là một cư dân thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) nhập cảnh Philippines.
Như vậy, tính đến sáng 4-2, đã có 427 ca tử vong do virus Corona trên toàn cầu.

Tin cùng chuyên mục