Hồng Công xin gia nhập RCEP

Chính quyền đặc khu hành chính Hồng Công (Trung Quốc) vừa nộp đơn xin gia nhập Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) gồm 15 thành viên. Động thái này sẽ mở rộng thương mại tự do giữa Hồng Công với Nhật Bản và Hàn Quốc - hai nước vẫn chưa đạt được các thỏa thuận thương mại tự do với Hồng Công.
Khu hành chính đặc biệt Hồng Công. Ảnh: TECHINASIA
Khu hành chính đặc biệt Hồng Công. Ảnh: TECHINASIA

Theo Nikkei Asia, kim ngạch thương mại giữa Hồng Công và các thành viên RCEP đạt 962 tỷ USD vào năm 2021, chiếm 70% tổng kim ngạch thương mại của Hồng Công. RCEP có hiệu lực từ ngày 1-1-2022, là khối thương mại lớn nhất thế giới, bao gồm 10 thành viên ASEAN cùng Australia, Trung Quốc, Nhật Bản, New Zealand và Hàn Quốc. RCEP chiếm khoảng 30% GDP toàn cầu và chiếm 30%  dân số thế giới.

Bên cạnh các ưu đãi về thuế quan, hiệp định này còn tiêu chuẩn hóa các quy tắc về đầu tư, sở hữu trí tuệ và thương mại điện tử, cùng các thực tiễn thương mại khác. RCEP cũng nhằm mục đích thúc đẩy tối ưu hóa chuỗi cung ứng. 

Tin cùng chuyên mục