Hồng Công tiêu hủy hàng trăm con heo do dịch tả heo châu Phi

Cơ quan Nông nghiệp, Ngư nghiệp và Bảo tồn (AFCD) của Đặc khu hành chính Hồng Công (Trung Quốc) vừa thông báo có thêm một mẫu bệnh phẩm từ một chuồng heo khác trong cùng một trang trại ở khu vực Yuen Long xét nghiệm dương tính với virus gây bệnh tả heo châu Phi.

Trước đó, AFCD cũng đã phát hiện một mẫu từ trang trại này dương tính với virus gây bệnh dịch tả heo châu Phi.

Theo The Standard, trong đợt tiêu hủy tại trang trại nói trên ngày 5-2, AFCD cũng kiểm tra và lấy mẫu từ các chuồng heo khác, trong đó hai mẫu có kết quả dương tính. AFCD sẽ sắp xếp việc tiêu hủy tổng cộng khoảng 590 con heo trong các khu chuồng có liên quan, đồng thời sẽ tiếp tục cấm các trang trại chăn nuôi heo có liên quan và 3 trang trại heo khác trong vòng 3km vận chuyển bất kỳ con heo nào cho đến khi có thông báo mới.

Tin cùng chuyên mục