Hỗn chiến ở quán cháo vịt, 1 người chết, 5 người bị thương

Trong lúc ăn nhậu tại quán cháo vịt, cả nhóm nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau khiến 1 người chết, 5 người bị thương...

Ngày 22-12, Công an quận Bình Tân, TPHCM cho hay, đang tạm giữ hình sự đối tượng Đặng Đức Vĩ (SN 1971) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo điều tra, tối ngày 20-12, ông Đặng Trọng T. (SN 1968, ngụ quận Bình Tân) nhậu cùng Vĩ, Trương Vĩnh Phước (SN 1977), Vòng Quốc Trọng (SN 1968, cùng ngụ quận Bình Tân) cùng 1 người tên Lộc ở quán cháo vịt trong con hẻm đường Chiến Lược, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TPHCM.

Hỗn chiến ở quán cháo vịt, 1 người chết, 5 người bị thương ảnh 1 Con hẻm nơi dẫn vào hiện trường vụ án

Trong lúc ăn nhậu, Phước và Vĩ xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi. Lúc này, Vĩ dùng tay đánh vào mặt Phước. Thấy vậy, ba người còn lại bênh Phước dùng chai bia xông vào đánh Vĩ. Đặng Đức Vinh (SN 1980, ngụ quận Bình Tân, là em trai của Vĩ) có mặt gần đó chạy tới can ngăn.

Trong cơn bực tức, Vĩ dùng chai bia đâm khiến Phước, Trọng, Lộc, ông T. bị thương; Vinh và Vĩ cũng bị thương.

Ngay sau đó, người dân vội đưa những người bị thương đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng ông T.  đã tử vong.

Nhận tin báo, công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ.

Tin cùng chuyên mục