Hỗn chiến do mâu thuẫn lúc đi đường, 1 người chết, 1 người bị thương

Ngày 20-5, Công an TP Thủ Đức phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM cho biết, đã bắt giữ băng nhóm liên quan đến vụ hỗn chiến khiến 1 người chết và 1 người bị thương.
Đối tượng Huy cùng hung khí. Ảnh: T.D
Đối tượng Huy cùng hung khí. Ảnh: T.D

Nhóm đối tượng bị bắt gồm: Trần Minh Tú (SN 1993), Phan Nhật Huy (SN 2003), Võ Minh Hiếu (SN 2000), Quách Phương Điền (SN 2002) cùng ngụ TP Thủ Đức, TPHCM, Trần Tiến Đạt (SN 2000, ngụ tỉnh Hà Tĩnh), Lê Minh Tuấn (SN 2002, ngụ tỉnh Tiền Giang).

Trước đó, vào tối 11-4, nhóm của Vy Công Lĩnh (SN 2001) gồm: Vy Minh Lịnh (SN 1999), Vy Công Khoa (SN 2003), Bùi Minh Hoàng (SN 2001) và Bùi Tiến (SN 1995) cùng ngụ tỉnh Quảng Ngãi, tổ chức ăn nhậu tại tiệm làm quảng cáo ở phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức.

Rạng sáng 12-4, Lịnh lấy xe chở Hoàng, Khoa đi mua đồ ăn. Khi cả 3 tới giao lộ đường Tam Bình – đường số 42 thì suýt xảy ra va chạm giao thông với xe máy do Tuấn chở theo Huy nên hai bên có cự cãi.

Bực tức, Huy và Tuấn về nhà rủ Tú đi “nói chuyện” với nhóm trên. Tú không đồng ý thì Huy vào lấy dao, Tuấn lấy cây tuốc nơ vít trong nhà Tú thủ trong người. Huy lái xe chở Tuấn tới gần tiệm quảng cáo rồi dừng lại.

Sau đó, cả 2 xông vào chém và đâm vào người Lịnh. Hoàng, Khoa bỏ chạy tới cửa hàng vật liệu xây dựng gần đó cầm gạch ném vào Huy, Tuấn. Lĩnh và Tiến thấy vậy nên cầm cây chạy ra cùng nhóm này đuổi đánh Huy và Tuấn.

Hỗn chiến do mâu thuẫn lúc đi đường, 1 người chết, 1 người bị thương ảnh 1 Đối tượng Đạt cùng hung khí thu giữ. Ảnh: T.D

Tuấn bỏ xe cùng Huy chạy bộ về nhà Tú. Nhóm Lịnh đuổi theo không kịp nên vào tiệm mát xa ở đường Tam Bình tìm Huy và Tuấn nhưng không thấy nên quay về. Bị đánh, Huy và Tuấn gọi điện cho Hiếu, Đạt, Điền.

Nghe vậy, nhóm này kéo tới tiệm quảng cáo thì thấy nhóm Lịnh cầm cây nên xuống xe nhặt cây tầm vong ven đường đuổi đánh nhóm Lịnh. Bị đánh nên Hiếu, Đạt bỏ chạy bộ. Nhóm này về nhà rủ Tú tiếp tục quay lại đánh nhóm Lịnh. Tú đồng ý rồi nói Tuấn gọi thêm người.

Tiếp đó, nhóm này cầm dao ra đường 42 chờ nhóm đối thủ. Một lúc sau, nhóm Lịnh nghỉ nhậu ra về thì nhóm này xông vào đuổi chém. Sau một lúc hỗn chiến thì nhóm Lịnh bỏ chạy. Lúc này, Huy và Đạt cầm dao, rựa đi lại đập phá xe của Lịnh.

Sau vụ việc, Lĩnh bị thương nặng được đưa vào bệnh viện cấp cứu và tử vong vào trưa hôm sau. Riêng Lịnh cũng bị thương nặng nhập viện cấp cứu.

Công an vào cuộc điều tra và lần lượt bắt giữ các đối tượng. Qua điều tra, công an xác định vụ hỗn chiến là do mâu thuẫn trong lúc đi đường. Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng.

Tin cùng chuyên mục