Hỗn chiến 2 nhóm thanh niên ở huyện Bình Chánh, 1 người tử vong

Hai nhóm thanh niên cầm hung khí xông vào hỗn chiến ở đường 1C, ấp 1A, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TPHCM vào tối ngày 15-12 khiến cho 1 người tử vong.

Chiều ngày 16-12, Công an huyện Bình Chánh vẫn đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra truy xét vụ hai nhóm thanh niên hỗn chiến khiến 1 người tử vong ở khu vực.

Hỗn chiến 2 nhóm thanh niên ở huyện Bình Chánh, 1 người tử vong ảnh 1 Công an lấy lời khai các nhân chứng. Ảnh: C.T

Thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 15 ngày 15-12, người dân sinh sống ở tổ 7 cũ (tổ 13 mới), đường 1C, ấp 1A, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TPHCM nhìn thấy 2 nhóm thanh niên (khoảng 10 người) cầm hung khí xông vào hỗn chiến với nhau trên đường.

Một nhóm thất thế nên bỏ chạy thì nhóm còn lại truy đuổi. Trong lúc truy đuổi, 1 người bị chém gục nằm bất động tại chỗ. Người dân chạy ra thì cả 2 nhóm vội tẩu thoát.

Người dân đưa người bị thương đi cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng. Sự việc được báo cho công an.

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, điều tra truy xét vụ việc. Bước đầu, danh tính nạn nhân được xác định là Ph.M.T. (SN 2003, ngụ huyện Bình Chánh).

Người dân cho biết, Ph.M.T. có mâu thuẫn từ trước với nhóm đối tượng dùng hung khí chém anh dẫn tới tử vong. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Tin cùng chuyên mục