Hơn 900 cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng chống dịch tại TP Thủ Đức

Lực lượng này sẽ cùng lực lượng địa phương triển khai các phần việc nhằm đảm bảo hiệu quả công tác siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thời gian thực hiện tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn TP Thủ Đức, nhằm ngăn chặn, kiểm soát được dịch bệnh; đồng thời, đảm bảo cung cấp lương thực thực phẩm, an sinh xã hội cho toàn dân trong những ngày giãn cách.
Lãnh đạo TP Thủ Đức tham dự buổi lễ xuất quân làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: CHÍ THẠCH

Khuya 22-8, TP Thủ Đức (TPHCM) tổ chức lễ xuất quân làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. 

Dự lễ ra quân có các đồng chí: Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức; Đại tá Nguyễn Tuấn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM; Nguyễn Phước Hưng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Thủ Đức, Chủ tịch HĐND TP Thủ Đức; Hoàng Tùng, Phó Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức; Trần Hữu Phước, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức.

Hơn 900 cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng chống dịch tại TP Thủ Đức ảnh 2 Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Hoàng Tùng phát biểu giao nhiệm vụ cho các lực lượng. Ảnh: THU HƯỜNG
Phát biểu tại lễ xuất quân, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Hoàng Tùng nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Trung ương và TPHCM, cả hệ thống chính trị và nhân dân TP Thủ Đức, với tinh thần chống dịch như chống giặc đã tích cực chuẩn bị các điều kiện để ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh; triển khai kiểm soát chặt chẽ, sát sao mọi diễn biến dịch Covid-19. Dù vậy, tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến khá phức tạp, tính đến nay, 34 phường trên địa bàn TP Thủ Đức đã có 12.107 người mắc Covid-19; mỗi ngày có khoảng 200 ca mắc mới, số điều trị khỏi bệnh chiếm hơn 40%. 
Hơn 900 cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng chống dịch tại TP Thủ Đức ảnh 3 Các chiến sĩ xuất quân tại Ban Chỉ huy quân sự TP Thủ Đức. Ảnh: THU HƯỜNG

Thay mặt Đảng bộ - Chính quyền và nhân dân TP Thủ Đức, đồng chí Hoàng Tùng bày tỏ trân trọng, cảm ơn và ghi nhận sự quan tâm, hỗ trợ của các đơn vị có lực lượng tham gia cùng địa phương.

Chủ tịch UBND TP Thủ Đức đề nghị Đảng ủy - Ban Chỉ huy Công an, Ban Chỉ huy Quân sự TP Thủ Đức phối hợp tốt với lực lượng cán bộ chiến sĩ được tăng cường đợt này và Đảng ủy - UBND các phường tổ chức lực lượng chốt chặn, tuần tra hiệu quả.

Cùng với đó, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch; giúp đỡ, hướng dẫn người dân thực hiện tốt việc giãn cách xã hội trong thời gian tới, sớm đưa TP Thủ Đức trở về trạng thái bình thường mới, để góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội.

Hơn 900 cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng chống dịch tại TP Thủ Đức ảnh 4 Các chiến sĩ ra quân tại Ban chỉ huy quân sự TP Thủ Đức. Ảnh: CHÍ THẠCH
Hơn 900 cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng chống dịch tại TP Thủ Đức ảnh 5 Các chiến sĩ được trang bị bảo hộ cẩn thận. Ảnh: CHÍ THẠCH
Hơn 900 cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng chống dịch tại TP Thủ Đức ảnh 6 Các chiến sĩ xuất quân tại Ban Chỉ huy quân sự TP Thủ Đức. Ảnh: THU HƯỜNG

Đồng chí Hoàng Tùng cũng yêu cầu các đơn vị được phân công tăng cường hỗ trợ đảm bảo vật tư, trang thiết bị y tế cho các cán bộ, chiến sĩ, lực lượng làm nhiệm vụ được an toàn tuyệt đối; đồng thời bố trí chỗ nghỉ ngơi, đảm bảo sức khỏe cho lực lượng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Dịp này, TP Thủ Đức được phân bổ 932 cán bộ, chiến sĩ chiến sĩ Học viện Quân Y, Trung đoàn 4, Trung đoàn 5 (Sư đoàn Bộ binh 5), Trung đoàn Gia Định, Trung đoàn Kiểm soát Quân sự 31 và đơn vị Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động thuộc (Bộ Công an).

Ngay sau lễ xuất quân, lực lượng này sẽ cùng lực lượng địa phương triển khai các phần việc nhằm đảm bảo hiệu quả công tác siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn TP Thủ Đức, nhằm ngăn chặn, kiểm soát được dịch bệnh; đồng thời, đảm bảo cung cấp lương thực thực phẩm, an sinh xã hội cho toàn dân trong những ngày giãn cách.

Sau buổi lễ xuất quân, các cán bộ chiến sĩ được tăng cường đã di chuyển đi ra các chốt trạm, tuần tra trên địa bàn để phối hợp cùng lực lượng địa phương để đảm bảo an ninh trật tự, giúp đỡ, hướng dẫn người dân thực hiện tốt việc giãn cách xã hội.
Hơn 900 cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng chống dịch tại TP Thủ Đức ảnh 7 Ảnh: CHÍ THẠCH 
Hơn 900 cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng chống dịch tại TP Thủ Đức ảnh 8 Các chiến sĩ di chuyển ra các chốt trạm để phối hợp cùng lực lượng địa phương đảm bảo an ninh trật tự, giúp đỡ, hướng dẫn người dân thực hiện tốt việc giãn cách xã hội. Ảnh: CHÍ THẠCH 
Hơn 900 cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng chống dịch tại TP Thủ Đức ảnh 9 Lực lượng được tăng cường tại chốt kiểm soát đường Phạm Văn Đồng. Ảnh: CHÍ THẠCH
Ghi nhận của phóng viên báo SGGP vào khuya 22-8 và 23-8 tại các tuyến đường ở TP Thủ Đức và 21 quận huyện thuộc TPHCM rất ít phương tiện lưu thông. Tại TP Thủ Đức thì hầu như không có người điều khiển xe máy tham gia lưu thông trên đường.
Hơn 900 cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng chống dịch tại TP Thủ Đức ảnh 10 Đường phố ở TP Thủ Đức hầu như không có người lưu thông. Ảnh: CHÍ THẠCH 
Tại các chốt trạm, các lực lượng chức năng vẫn túc trực để kiểm soát các phương tiện lưu thông trên đường.

Tin cùng chuyên mục