Hơn 90 tỷ đồng xây dựng mới Trường Trung học Thực hành Sài Gòn

Sáng nay 7-9, Phó Chủ tịch UBND TPHCM  Nguyễn Thị Thu đã đến dự lễ khánh thành và khai giảng năm học mới tại Trường Trung học Thực hành Sài Gòn. Ngôi trường có bề dày lịch sử hơn 60 năm, được thành lập vào năm 1956 với tên gọi Sư phạm Thực nghiệm và đến nay trực thuộc Trường ĐH Sài Gòn.

Trải qua nhiều giai đoạn, nhiều sự thay đổi và tên gọi khác nhau nhưng trường đã hoàn thành tốt chức năng và nhiệm vụ của một trường thực hành. 

Hơn 90 tỷ đồng xây dựng mới Trường Trung học Thực hành Sài Gòn ảnh 1 Đồng chí Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch UBND TP cắt băng khánh thành và khai giảng năm học mới
Tại buổi lễ, PGS-TS Phạm Hoàng Quân, Hiệu trưởng Trường ĐH Sài Gòn đã gửi lời chúc mừng hơn 400 học sinh lớp 6 và hơn 100 học sinh lớp 10 năm nay bước vào ngôi trường mới. 
Trường được đầu tư và xây mới với kinh phí hơn 90 tỷ đồng với các trang thiết bị giảng dạy hiện đại.
PGS-TS Phạm Hoàng Quân bày tỏ, nhà trường cần chú trọng hơn nữa giáo dục nhân cách, văn hóa, đạo đức, lối sống cho học sinh. Đặc biệt là thực hiện mục tiêu: mỗi học sinh của trường ngoài học tốt thì phải biết chơi một môn thể thao, phải tham gia hoạt động văn hóa văn nghệ, có được những kỹ năng cần thiết cho bản thân.
Hơn 90 tỷ đồng xây dựng mới Trường Trung học Thực hành Sài Gòn ảnh 2 Những học sinh xuất sắc nhận phần thưởng tại lễ khai giảng
Dịp này, trường cũng khen tặng những học sinh có kết quả học tập xuất sắc và đạt điểm cao trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018. 

Tin cùng chuyên mục