Hơn 7,5 triệu USD tôn tạo 17 Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia

Sáng 5-12 tại TPHCM, Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, làm Trưởng đoàn đã tham dự hội nghị “Đánh giá kết quả thực hiện dự án sửa chữa, tu bổ, tôn tạo Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia” xây dựng trên đất Campuchia và thống nhất phương hướng phối hợp thực hiện dự án trong thời gian tới.
Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại tỉnh Koh Kong, Campuchia. Ảnh: TTXVN
Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại tỉnh Koh Kong, Campuchia. Ảnh: TTXVN
Đoàn đại biểu Campuchia tham dự hội nghị do ngài Nhem Valy, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng thư ký Hội đồng Quốc gia Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia, Chủ tịch Ủy ban sửa chữa, tu bổ, tôn tạo Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, làm Trưởng đoàn.
Tại hội nghị, hai bên cùng khẳng định đã phối hợp chặt chẽ trong việc khảo sát, đánh giá thực trạng, đề xuất phương án sửa chữa, tu bổ, tôn tạo các Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia; việc thiết kế, lập dự toán, thẩm định theo đúng quy định; triển khai thực hiện có hiệu quả, sớm hoàn thành mục tiêu đề ra…
Phía Việt Nam đã xem xét, thẩm định và chuyển kinh phí hỗ trợ xây dựng, sửa chữa, tu bổ, tôn tạo 17 đài hữu nghị với tổng số tiền hơn 7,5 triệu USD. Đến nay đã khởi công 15 dự án; trong đó hoàn thành 12 đài hữu nghị tại các tỉnh, thành phố: Thủ đô Phnom Penh, Prec Sihanouk, Kampot, Koh Kong, Kampong Chhnang, Kampong Thom, Battambang, Ratanakiri, Stung Treng, Kampong Cham, Takeo, Preah Vihear và chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn thành 3 đài hữu nghị (đã khởi công) vào quý 1-2018.
Với truyền thống hữu nghị, láng giềng tốt đẹp, hai bên tin tưởng sẽ thực hiện thắng lợi chủ trương của hai Chính phủ Việt Nam - Campuchia về việc hoàn thành các đài hữu nghị xây dựng trên đất nước Campuchia.

Tin cùng chuyên mục