Hơn 7.000 người là nạn nhân của bom mìn

Theo một báo cáo của LHQ vừa công bố, trong năm 2017 trên toàn thế giới có hơn 7.000 người thương vong do bom mìn và vật liệu nổ, trong đó 2.800 người thiệt mạng do các loại bom mìn và vật liệu nổ còn sót lại từ chiến tranh.
Hơn 7.000 người là nạn nhân của bom mìn

Hầu hết nạn nhân bom mìn tập trung ở Ukraine, Iraq, Pakistan, đặc biệt xung đột tại Afghanistan và Syria khiến số người thương vong do bom mìn ở 2 nước này tăng cao, trong đó 2.300 nạn nhân ở Afghanistan và hơn 1.900 nạn nhân ở Syria.

Số thương vong do bom mìn ở mức cao năm thứ 3 liên tiếp, với 87% nạn nhân là dân thường, trong đó trẻ em chiếm một nửa. Báo cáo đánh giá số nạn nhân trên thực tế còn cao hơn nhiều so với con số được ghi nhận.

Tin cùng chuyên mục