Hơn 70 triệu đồng hỗ trợ gia đình 2 học sinh đuối nước

Chiều 16-3, các ngành chức năng TP Long Xuyên (An Giang) đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ mất mát với gia đình hai em Đặng Thị Mỹ Th. (SN 2009, học sinh  lớp 5A, trường Tiểu học Trịnh Hoài Đức, TP Long Xuyên) và Nguyễn Hoài T. (SN 2010, học sinh lớp 4C, trường Tiểu học Châu Văn Liêm, TP Long Xuyên) bị tử vong do đuối nước.

Theo đó, ông Phạm Thành Thái, Bí thư Thành ủy TP Long Xuyên, chia sẻ nỗi đau mất con, cháu của 2 gia đình nạn nhân. Mong các gia đình vượt qua nỗi đau nhằm sớm ổn định cuộc sống. Tại đây, các ngành chức năng hỗ trợ bước đầu cho gia đình em T. số tiền 49,5 triệu đồng và gia đình em Th. số tiền 21,7 triệu đồng, từ nguồn hỗ trợ của TP Long Xuyên và các ngành chức năng ở địa phương vận động.

Ngoài ra, TP Long Xuyên cũng xem xét hỗ trợ, bố trí cho gia đình em T. một căn nhà đại đoàn kết tại khu dân cư Mỹ Quý nhằm giúp gia đình em có chỗ ở ổn định. Đối với gia đình em Th. do nhà bị xuống cấp nên các cơ quan chức năng sẽ hỗ trợ xây lại nhà mới từ nguồn quỹ nhà đại đoàn kết…

 Như Báo SGGPO thông tin, trước đó vào khoảng 19 giờ ngày 14-3, gia đình 2 em Th. và T. đến Công an phường Mỹ Phước (TP Long Xuyên) trình báo về việc 2 em này bị mất tích. Đến chiều ngày 15-3, sau thời gian nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể 2 em ở khu vực rạch Tầm Bót (một nhánh sông nhỏ chảy ra sông Hậu) phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên.


Tin cùng chuyên mục