Hơn 70 hành khách trên du thuyền bị nhiễm virus norovirus

73 hành khách trên du thuyền Zaandam của hãng Holland America Line bị nghi nhiễm norovirus, một loại virus gây viêm dạ dày và đường ruột cấp tính, sau khi xảy ra đợt bùng phát bệnh này tại bang Alaska, miền Tây Bắc nước Mỹ. 

Du thuyền Zaandam cập cảng ở thành phố Juneau. Ảnh: KTOO
Du thuyền Zaandam cập cảng ở thành phố Juneau. Ảnh: KTOO

Truyền thông địa phương dẫn thông báo của Holland America Line xác nhận 73 hành khách, trong tổng số 2.000 hành khách và nhân viên trên du thuyền, bị mắc bệnh viêm đường ruột cấp tính do norovirus. Ngay sau khi chiếc du thuyền Zaandam cập cảng ở thành phố Juneau, thủ phủ Alaska, nhân viên của du thuyền này đã được cách ly với những người nhiễm bệnh. Toàn bộ thiết bị trên du thuyền cũng đã được tẩy trùng nhằm ngăn chặn virus lây lan. 

Bệnh do norovirus  thường xảy ra do tiếp xúc trực tiếp  hoặc gián tiếp với nguồn bệnh trong cộng đồng, những khu vực tập trung đông người.

Những người mắc norovirus thường có triệu chứng như tiêu chảy, nôn mửa, đau bụng, hoặc có trường hợp bị sốt hay đau đầu.

Theo Cơ quan kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC), đây là lần thứ 6 xảy ra đợt bùng phát phát bệnh do norovirus trên du thuyền trong năm nay và là đợt bùng phát thứ hai ghi nhận được tại Alaska.

Hồi năm ngoái, 36 người đã bị mắc norovirus trên chiếc du thuyền Silver Shadow có hành trình qua các địa điểm tại Alaska như Dutch Harbor, Kodiak và Homer.

Tin cùng chuyên mục