Hơn 60.000 sinh viên tốt nghiệp chương trình “Một sức khỏe”

Bác sĩ Atul Gawande, Giám đốc Chương trình Y tế toàn cầu của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), vừa kết thúc chuyến công tác tại Việt Nam. Trong chuyến công tác, bác sĩ Gawande gặp gỡ các cơ quan chính quyền địa phương, nhân viên y tế, lãnh đạo y tế công và cộng đồng, chuyên gia học thuật, đối tác tài trợ quốc tế và các sinh viên y tế công cộng.

Tại Trường ĐH Nông Lâm TPHCM, bác sĩ Gawande đã tham gia buổi tọa đàm về giá trị của cách tiếp cận chương trình “Một sức khỏe” và tác động của cách tiếp cận này tại Việt Nam.

Thông qua hỗ trợ lâu dài của USAID dành cho Việt Nam liên quan đến cách tiếp cận “Một sức khỏe”, tính đến nay, các đơn vị liên quan đã hợp tác với các tổ chức học thuật để đào tạo hơn 60.000 sinh viên tốt nghiệp theo chương trình “Một sức khỏe”.

Tin cùng chuyên mục