Hơn 6.000 người tham gia đi bộ đồng hành gây quỹ chăm lo an sinh xã hội

Hơn 6.000 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn TP Thủ Đức đã tham gia chương trình đi bộ đồng hành “Chung tay xây dựng TP Thủ Đức văn minh, hiện đại, nghĩa tình” lần thứ 1, năm 2022.

Sáng 24-7, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức (TPHCM) tổ chức chương trình đi bộ đồng hành “Chung tay xây dựng TP Thủ Đức văn minh, hiện đại, nghĩa tình” lần thứ 1, năm 2022. 

Tham dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Đua, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức. Cùng tham gia đi bộ có gần 6.000 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn TP Thủ Đức.
Hơn 6.000 người tham gia đi bộ đồng hành gây quỹ chăm lo an sinh xã hội ảnh 1 Hơn 6.000 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn TP Thủ Đức tham gia chương trình đi bộ đồng hành. Ảnh: THU HƯỜNG

Phát động từ ngày 1-5-2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức – Ban Tổ chức chương trình đi bộ đồng hành vì TP Thủ Đức văn minh, hiện đại, nghĩa tình đã tiếp nhận sự chung tay, góp sức của nhiều cá nhân, đơn vị, nhà hảo tâm.

Trong đó, 10 doanh nghiệp, tập thể và nhiều cá nhân tham gia đóng góp Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” với số tiền hơn 3 tỷ đồng; 26 doanh nghiệp, tập thể tham gia đóng góp Quỹ “Vì người nghèo” TP Thủ Đức với số tiền gần 8,8 tỷ đồng; các cá nhân, tổ chức cũng đóng góp, ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” với số tiền hơn 1 tỷ đồng. 

Hơn 6.000 người tham gia đi bộ đồng hành gây quỹ chăm lo an sinh xã hội ảnh 2 Các đồng chí lãnh đạo TPHCM và TP Thủ Đức tham gia đi bộ đồng hành. Ảnh: THU HƯỜNG
Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng đã tiếp nhận đăng ký tham gia đóng góp từ 34 phường với tổng số tiền gần 9,6 tỷ đồng dành cho Quỹ “Vì người nghèo” TP Thủ Đức để thực hiện các công trình chăm lo người nghèo, an sinh xã hội tại địa phương. 

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức Trần Hữu Phước, trong ngày diễn ra chương trình, Ban Tổ chức chương trình tiếp tục phát động mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia đóng góp ít nhất 1 ngày lương ủng hộ xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” TP Thủ Đức. Dự kiến, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” TP Thủ Đức năm 2022 tiếp nhận 10 tỷ đồng để tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. 

Cũng theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức, qua đóng góp và ủy nhiệm của các doanh nghiệp, tập thể, cá nhân, ngay sau chương trình đi bộ đồng hành, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức tiếp tục phối hợp sớm hoàn thành việc sửa chữa chống dột, làm mới hệ thống điện nước 37 căn nhà nghĩa tình, hỗ trợ hàng tháng cho 9 thương binh nặng, đặc biệt khó khăn, xây dựng mới và sửa chữa nhà tình thương, nhà đại đoàn kết; hỗ trợ phương tiện sinh kế, thẻ BHYT, sổ BHXH cho hộ gia đình nghèo, cận nghèo…
Hơn 6.000 người tham gia đi bộ đồng hành gây quỹ chăm lo an sinh xã hội ảnh 3 Đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn TP Thủ Đức tham gia chương trình đi bộ đồng hành. Ảnh: THU HƯỜNG

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thủ Đức Nguyễn Phước Hưng trân trọng cảm ơn tình cảm, sự góp sức của các đơn vị, cá nhân, nhà hảo tâm đã cùng TP Thủ Đức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng TP Thủ Đức văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Nhằm phát huy truyền thống nhân ái, nghĩa tình và đẩy mạnh hoạt động đền ơn đáp nghĩa, lan tỏa tích cực tinh thần tương thân tương ái trên địa bàn TP Thủ Đức, đồng chí Nguyễn Phước Hưng yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, các tổ chức xã hội tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, có nhiều hành động thiết thực, cụ thể, tích cực tham gia có trách nhiệm trong thực hiện tốt các chính sách đối với người có công. Qua đó nâng cao hiệu quả và đưa các phong “Đền ơn đáp nghĩa”, “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” trở thành hoạt động thường xuyên trong mọi mặt đời sống xã hội.

Tin cùng chuyên mục