Hơn 507 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp tòa nhà HĐND làm Bảo tàng Đà Nẵng

UBND TP Đà Nẵng vừa có tờ trình về việc cải tạo, nâng cấp cơ sở 42 Bạch Đằng để làm Bảo tàng Đà Nẵng với kinh phí hơn 507 tỷ đồng.

Ngày 27-11, Văn phòng Đoàn ĐBQH – HĐND – UBND TP Đà Nẵng cho biết, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vừa ký duyệt tờ trình gửi đến HĐND TP về việc cải tạo, nâng cấp cơ sở 42 Bạch Đằng (trụ sở HĐND TP Đà Nẵng tại phường Hải Châu 1, quận Hải Châu) để làm bảo tàng Đà Nẵng.

Hơn 507 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp tòa nhà HĐND làm Bảo tàng Đà Nẵng ảnh 1 Cơ sở 42 Bạch Đằng sẽ được cải tạo thành bảo tàng Đà Nẵng. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG
Cụ thể, nhằm di dời cơ sở vật chất và các hiện vật trưng bày tại bảo tàng hiện nay đang nằm trong vùng lõi di tích lịch sử cấp quốc gia Thành Điện Hải nên sẽ nâng cấp cơ sở 42 Bạch Đằng thành bảo tàng Đà Nẵng.

Qua đó, mở rộng quy mô trưng bày, bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất, là nơi sưu tầm, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử của thành phố Đà Nẵng và khu vực miền Trung – Tây Nguyên. Dự án được kỳ vọng sẽ mang lại hiệu quả về mặt phát triển văn hóa và phát triển du lịch của thành phố Đà Nẵng.

Việc thực hiện dự án gồm 2 giai đoạn gồm các khâu cải tạo công trình có sẵn, xây mới, lắp đặt các thiết bị phục vụ và trưng bày… Tổng mức đầu tư dự án dự kiến hơn 507 tỷ đồng, thời gian thực hiện cả 2 giai đoạn dự án từ 2019 - 2022.

Đồng thời, ông Huỳnh Đức Thơ cũng ký tờ trình về việc tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích quốc gia Thành Điện Hải (giai đoạn 2) với kinh phí trên 84 tỷ đồng gởi HĐND TP xem xét có ý kiến để UBND TP trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tin cùng chuyên mục