Hơn 500 người dân khó khăn được tỉnh Quảng Trị đón về quê đợt 2 bằng tàu hỏa

Ngày 15-8, đoàn tàu SE74 xuất phát tại ga Sài Gòn (TPHCM) chở hàng trăm người dân của tỉnh Quảng Trị đang sinh sống và làm việc ở các tỉnh, thành phía Nam có hoàn cảnh khó khăn về quê theo nguyện vọng đã đến ga Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

>>> Video hơn 500 người dân khó khăn được tỉnh Quảng Trị đón về quê (đợt 2) bằng tàu hỏa:

Chuyến tàu SE74 xuất phát từ ga Sài Gòn (TPHCM) lúc lúc 13 giờ 20 ngày 14-8 và dừng ở các ga Dĩ An (tỉnh Bình Dương), ga Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) để đón người dân tỉnh Quảng Trị đang sinh sống và làm việc ở các tỉnh này về quê theo nguyện vọng.

Đoàn tàu SE74 tại ga Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Đến 15 giờ ngày 15-8 tàu SE74 đã đến ga Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, trên tàu có 516 người dân tỉnh Quảng Trị được hỗ trợ đưa về quê, trong đó có 78 trẻ em dưới 6 tuổi, 136 phụ nữ mang thai, 55 người trên 60 tuổi...

Ngay khi tàu dừng, lực lượng chức năng Quảng Trị đã nhanh chóng triển khai việc đón công dân theo đúng quy trình, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

Trước đó, ngày 9-8, UBND tỉnh Quảng Trị đã gửi văn bản tới UBND TPHCM, tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Dương về việc đề nghị hỗ trợ đưa người dân về quê và đã tiếp nhận đăng ký để đưa hơn 500 người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về quê (đợt 2).

Người dân được trang bị đồ bảo hộ đầy đủ để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19
Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân khi xuống tàu
Người dân được hỗ trợ đồ ăn nhẹ, sữa và nước uống khi chờ làm các thủ tục để về khu cách ly tập trung theo quy định
Trên chuyến tàu có nhiều em nhỏ, phụ nữ mang thai và người lớn tuổi
Người dân sau khi làm thủ tục tại ga tàu, lên xe buýt để về các khu cách ly tập trung tại TP Đông Hà
Lực lượng chức năng phun khử khuẩn phương tiện đón người dân

Tin cùng chuyên mục