Hơn 50 triệu đồng hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn

Tuần qua, đại diện Báo SGGP đã trao hơn 50 triệu đồng bạn đọc báo đóng góp, hỗ trợ 3 hoàn cảnh khó khăn ở các tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long.

Theo đó, 21,7 triệu đồng đã được trao tận tay em Nguyễn Quốc Dũng (ngụ ấp Tân Thới, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long). Em Dũng bị tai nạn lao động, giập tủy cổ, gãy đốt sống cổ, liệt hai chi dưới. Sau 5 tháng được y, bác sĩ Bệnh viện Y Dược cổ truyền Vĩnh Long điều trị tận tình, hiện Dũng có thể đi lại được, dù còn khó khăn. 

Cũng trong tuần, phóng viên Báo SGGP đã trao hỗ trợ gia đình anh Nguyễn Văn Công (ngụ xã Thới Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) 22,3 triệu đồng. Anh Công bị xuất huyết não, sống thực vật. Ba con anh đang tuổi ăn học, gia đình rất khó khăn.

Ngoài ra, báo cũng phối hợp chính quyền địa phương trao 6,2 triệu đồng, hỗ trợ đợt 2 cho em Nguyễn Đăng Khoa (19 tuổi, ngụ ấp Bình Thạnh 3, xã Thạnh Trị, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) bị tai nạn giao thông nghiêm trọng. Trước đó, Báo SGGP đã chuyển hỗ trợ đợt 1 cho em Khoa 68,4 triệu đồng. 

Đại diện các gia đình được hỗ trợ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc. Trong tình hình dịch bệnh kéo dài, thất nghiệp, không có thu nhập, sự quan tâm, san sẻ của bạn đọc Báo SGGP đến với họ như một món quà lớn, giúp giảm bớt phần nào khó khăn về chi phí điều trị cũng như trong sinh hoạt hàng ngày.

Tin cùng chuyên mục