Hơn 40 nước và vùng lãnh thổ ngừng khai thác Boeing 737 MAX

Tính đến nay, đã có hơn 40 nước và vùng lãnh thổ quyết định ngừng khai thác dòng máy bay Boeing 737 MAX.

Cơ quan An toàn hàng không châu Âu (EASA), trụ sở tại Cologne, Đức, ngày 13-3 quyết định đình chỉ mọi hoạt động bay đối với 2 phiên bản máy bay Boeing 737 MAX 8 và Boeing 737 MAX 9 sau khi xảy ra 2 vụ tai nạn máy bay thảm khốc liên quan đến mẫu máy bay Boeing 737 MAX 8 chỉ trong vòng 5 tháng.

Như vậy, tính đến nay, đã có hơn 40 nước và vùng lãnh thổ quyết định ngừng khai thác dòng máy bay Boeing 737 MAX.

Cùng ngày, Thượng nghị sĩ Mỹ Ted Cruz thông báo Ủy ban Thương mại Thượng viện Mỹ sẽ bắt đầu cuộc điều tra đối với 2 vụ rơi máy bay Boeing 737 MAX.

Tin cùng chuyên mục