Hơn 360 tăng ni của Học viện Phật Giáo Việt Nam hiến máu

Ngày 7-6, Hội Chữ thập đỏ TPHCM phối hợp Hội đồng điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam tại TPHCM (A13/14 Mai Bá Hương, ấp 1, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh) tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện với thông điệp “Hiến máu cứu người, nghĩa cử cao đẹp”.

Theo Hòa thượng Thích Trí Quảng, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TPHCM, trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn TPHCM cũng như cả nước, hiện trên 50% đơn vị đã đăng ký hiến máu liên tục báo hủy dẫn đến lượng máu dự trữ tại Ngân hàng máu đang giảm dần đến ngưỡng báo động, không đủ lượng máu cho cấp cứu và điều trị tại các bệnh viện ở TPHCM. Mỗi ngày Ngân hàng máu cần tối thiểu 600 túi máu để cung cấp cho công tác điều trị của hơn 150 bệnh viện đóng trên địa bàn TPHCM.

Vì thế, Học viện Phật giáo Việt Nam tại TPHCM đã vận động tăng ni sinh nội trú đang theo học chương trình cử nhân Phật học tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TPHCM đăng ký hiến máu cứu người.

Ngay trong sáng 7-6, chương trình đã thu về 364 đơn vị máu hiến.

Tin cùng chuyên mục