Hơn 30 chính đảng mới đăng ký tham gia tổng tuyển cử Thái Lan

Ngày 2-3, Ủy ban Bầu cử (EC) Thái Lan bắt đầu tiếp nhận đăng ký tranh cử của các chính đảng mới tại trụ sở ở Bangkok, để chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử sắp tới ở nước này.

Đã có 34 chính đảng mới đăng ký trong sáng cùng ngày. Theo Bangkok Post, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha trước đó nói rằng cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra chậm nhất vào tháng 2 năm 2019. 

Theo Đạo luật các đảng phái chính trị năm 2017, các đảng chính trị muốn đăng ký phải có ít nhất 500 thành viên sáng lập và quỹ 1 triệu baht. Tổng cộng, có 69 đảng chính trị cả mới và cũ đã đăng ký tranh cử.  Theo EC, xuất thân của các thành phần tham gia các chính đảng này cũng rất đa dạng, từ doanh nhân, học sĩ đến nông dân. Việc tiếp nhận đăng ký các chính đảng mới tham gia tranh cử sẽ kéo dài cho đến cuối tháng 3. Sau đó, EC sẽ có 30 ngày để xem xét và quyết định các chính đảng này có hội đủ tiêu chuẩn để tham gia tranh cử hay không.

Tin cùng chuyên mục