Hơn 250 doanh nghiệp triển lãm hàng hóa tại Hội chợ Vietnam Expo

Ngày 3-12, hơn 250 doanh nghiệp trong và ngoài nước đã tham dự hội chợ Vietnam Expo lần thứ 18 tại TPHCM. Đây là sự kết hợp chuỗi triển lãm Ngũ kim - Dụng cụ cầm tay, Công nghệ làm vườn - Trang trí cảnh quan và Triển lãm thương mại Quốc tế Chiết Giang 2020. 

Điểm đặt biệt của Vietnam Expo lần này là áp dụng hai gian hàng triển lãm truyền thống và gian hàng từ xa “Remote booth” để tăng khả năng kết nối trực tuyến cho các đối tác không thể sang Việt Nam. 

Hội chợ có sự góp mặt của doanh nghiệp thuộc ngành hàng chủ lực các tỉnh, thành phố do trung tâm xúc tiến thương mại các địa phương tổ chức tham gia triển lãm, như: khu gian hàng tỉnh Hải Dương, Đà Nẵng, Quảng Trị, Yên Bái, Nghệ An, TP HCM, Hội đồng Phát triển thương mại Hồng Công, Chính quyền tỉnh Chiết Giang - Trung Quốc, Hiệp hội các doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc (Kbiz), Liên đoàn Hợp tác Thương mại May mặc Hàn Quốc (AKCS)...

Bà Nguyễn Vân Nga, Cục trưởng Cục Công tác phía Nam Bộ Công thương cho biết, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 làm hạn chế di chuyển quốc tế hiện nay, việc linh hoạt áp dụng phương thức tổ chức mới, kết hợp gian hàng kết nối trực tuyến và trực tiếp tại triển lãm là cách làm hiệu quả.

Tin cùng chuyên mục