Hơn 2.350 người diễn tập chữa cháy tại tòa nhà cao tầng

9 giờ 30 phút sáng 28-10, tại tòa nhà Vietcombank Tower (quận 1, TPHCM) xảy ra sự cố cháy do giông sét đánh trúng hệ thống tiếp địa chống sét của tòa nhà gây nổ và cháy hệ thống điện tại tầng 7, rồi lan sang các vật dễ cháy khác gây nên đám cháy lớn. Đây là tình huống giả định với sự tham gia của hơn 2.350 người cùng 46 xe chữa cháy.

Đây là tình huống giả định tại buổi diễn tập chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) tại TPHCM vào sáng 28-10, với hơn 2.350 người cùng 46 xe chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, cứu thương, robot chữa cháy, xe thang cùng các phương tiện kỹ thuật khác.

Tham dự và chỉ đạo diễn tập có Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu; Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM; Đại tá Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TPHCM.

Hơn 2.350 người diễn tập chữa cháy tại tòa nhà cao tầng ảnh 1 Xe chữa cháy và lực lượng chuyên nghiệp được huy động tại buổi diễn tập

Theo tình huống giả định có vụ nổ tại khu vực hệ thống điều khiển tủ điện tầng 7 cháy lan ra toàn bộ tầng 7 và khu vực để xe tầng hầm B2 của Tòa nhà Vietcombank Tower. Nguyên nhân trong lúc cán bộ nhân viên trong tòa nhà đang làm việc thì bất ngờ có mưa giông, một tia sét đột ngột đánh trúng tòa nhà.

Tại thời điểm này, hệ thống tiếp địa chống sét của tòa nhà dừng hoạt động để bảo trì nên không có tác dụng bảo vệ chống sét. Do đó, gây cháy hệ thống điện tại tầng 7 của tòa nhà, tại vị trí tầng hầm B2 do mất diện làm mất tầm quan sát của người điều khiển phương tiện, nên các xe ô tô ra vào hầm va chạm gây tai nạn làm hư hỏng xe và rò rỉ nhiên liệu gặp nguồn lửa, nguồn nhiệt gây cháy xe và lan ra các khu vực đậu xe hầm B2 hình thành đám cháy lớn. Khả năng phát triển của đám cháy sự cố làm cháy lan hết khu vực văn phòng tầng 7 có khả năng cháy lan lên tầng 8 và xuống tầng 6… của tòa nhà và khu vực tầng hầm B2 để xe ô tô, xe gắn máy các loại lúc này đang cháy lớn lan sang các khu vực khác. Đám cháy khiến hơn 3.000 người đang làm việc tại tòa nhà hoảng loạn.

Ngay sau sự cố, lực lượng cơ sở tổ chức cứu chữa theo quy trình ứng cứu khẩn cấp tại chỗ, sơ tán, hướng dẫn nạn nhân thoát ra ngoài, di chuyển tài sản. Đồng thời điện thoại báo cháy cho lực lượng chữa cháy và CNCH chuyên nghiệp của TPHCM.

Trước diễn biến phức tạp, Ban Chỉ huy chữa cháy và CNCH được thành lập, thống nhất chỉ huy điều hành từ Bộ Công an, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, UBND TPHCM và các lực lượng chức năng của TPHCM.

46 phương tiện chữa cháy hiện đại, chuyên nghiệp như: xe chữa cháy, CNCH, xe thang, xe chỉ huy, xe cứu thương, robot chữa cháy… cùng hơn 380 cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế thuộc các sở, ban, ngành, công an, Bộ Tư lệnh TPHCM, y tế, Hội Chữ thập đỏ, điện lực, giao thông vận tải, cấp nước, Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn được điều động tham gia chữa cháy và cứu người.
Sau 30 phút, đám cháy được dập tắt, hơn 3.000 người được hướng dẫn thoát nạn an toàn, trong đó cứu nạn hơn 30 người bị thương, ngạt khí.
Hơn 2.350 người diễn tập chữa cháy tại tòa nhà cao tầng ảnh 2 Nhân viên Chữ thập đỏ tham gia công tác cứu người

Đây là phương án xử lý tình huống cháy, nổ, CNCH phức tạp, quy mô lớn, được Công an TPHCM chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng hơn 2 tháng qua. Hoạt động nhằm nâng cao trình độ kỹ chiến thuật chữa cháy, CNCH tại tòa nhà cao tầng để chủ động tổ chức chữa cháy, cứu nạn có hiệu quả, hạn chế mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi xảy ra cháy, nổ. 

Đây cũng là hoạt động nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và công tác phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát PCCC TPHCM với các lực lượng khác trong việc xử lý các tình huống cháy nổ, tai nạn, sự phức tạp xảy ra trên địa bàn. 

Hơn 2.350 người diễn tập chữa cháy tại tòa nhà cao tầng ảnh 3 Xe thang cứu người trên cao

Hiện TPHCM có 1.205 chung cư, nhà cao tằng, trong đó có 509 cơ sở cao từ 10 tầng trở lên. Do đó, cũng tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Để đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy, thời gian qua, Cảnh sát PCCC đã được trang bị mới nhiều phương tiện chữa cháy hiện đại, công nghệ tiên tiến nhất thế giới như robot chữa cháy, xe thang hiện đại,…

Các phương tiện chữa cháy hiện đại tổng lực dập đám cháy
Hơn 2.350 người diễn tập chữa cháy tại tòa nhà cao tầng ảnh 5 Đồng chí Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM tặng hoa biểu dương lực lượng tham gia diễn tập

Tin cùng chuyên mục