Hơn 22.000 ngôi nhà bị tốc mái vì bão số 5

Tính đến sáng nay 19-9, ngoài 2 người chết và mất tích, 110 người bị thương, cơn bão số 5 còn làm hơn 22.000 ngôi nhà của người dân tốc mái, sập đổ. Thiệt hại là rất lớn. 
Trưa nay 19-9, văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai báo cáo, bão và mưa lũ sau bão số 5 đã gây thiệt hại nặng nề về nhà cửa ở miền Trung.
Hơn 22.000 ngôi nhà bị tốc mái vì bão số 5 ảnh 1 Rất nhiều nhà dân bị tốc mái ở tỉnh Hà Tĩnh do bão số 5 gây ra. Ảnh theo Tổng cục Phòng chống thiên tai


Ngoài 1 người chết (ở Thừa Thiên - Huế) và 1 người mất tích (ở Quảng Trị), cơn bão số 5 đã làm 110 người bị thương (tập trung chủ yếu ở Huế, nơi tâm cơn bão số 5 đổ bộ).

Đáng chú ý, thống kê thiệt hại tính đến trưa nay 19-9 tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam… cho biết, có tới 22.562 ngôi nhà bị tốc mái (nặng nhất là ở Thừa Thiên - Huế, sau là Quảng Trị).

Người dân cùng lực lượng chức năng tại tỉnh Hà Tĩnh khẩn trương vá lợp mái nhà bị tốc do bão số 5. Ảnh theo Tổng cục Phòng chống thiên tai

Ngoài ra, 10 ngôi nhà ở Thừa Thiên - Huế bị sập đổ hoàn toàn do bão, 79 ngôi nhà ở Quảng Nam bị ngập và còn rất nhiều thiệt hại khác về giao thông, nông nghiệp, thủy lợi…  

Ban chỉ đạo Trung ương đề nghị các địa phương nằm trong tâm điểm bão lũ khẩn trương khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân sớm ổn định đời sống.

Theo dõi chặt chẽ diễn biến lũ trên các sông, chủ động các biện pháp phòng tránh; kiểm tra và triển khai di dời dân cư tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, lũ ống, ngập lụt; kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông tại các khu vực có nguy cơ ngập sâu.

Cắt dọn những cây lớn bị đổ trong khuôn viên trụ sở tại tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ảnh theo Tổng cục Phòng chống thiên tai 

Bố trí lực lượng, phương tiện tại các khu vực trọng điểm để xử lý kịp thời mọi tình huống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”; sẵn sàng vận hành điều tiết, khắc phục sự cố hồ chứa đảm bảo an toàn công trình và hạ du.

Đi qua bãi tràn, 1 người bị nước cuốn tử vong

Sáng 19-9, ông Nguyễn Đức Thắng, Chủ tịch UBND xã Sơn Giang (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn đã xảy ra 1 vụ tai nạn đuối nước khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ sáng 19-9, anh Ng.T.H. (27 tuổi, trú tại thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn) cùng với 2 người khác chở nhau bằng xe máy lưu thông đến khu vực bãi tràn của đập Quát (địa bàn thôn 1, xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn).

Lúc này, nước chảy xiết qua bãi tràn, cả 3 người đã xuống dắt xe để qua bãi tràn, trong đó 1 người đi trước dò đường qua được bờ bên kia bãi tràn an toàn, còn anh Ng.T.H. và 1 người khác đang dắt xe qua bãi tràn thì bị dòng nước cuốn cả người và xe rơi xuống nước.

Trong 2 người bị nước cuốn trôi, 1 người bơi được vào bờ an toàn, còn anh Ng.T.H. bị nước cuốn trôi, tử vong.

Hơn 22.000 ngôi nhà bị tốc mái vì bão số 5 ảnh 4 Khu vực hiện trường xảy ra vụ việc

Ngay sau khi nhận được tin báo, huyện Hương Sơn huy động lực lượng bộ đội, công an cùng chính quyền địa phương và người dân triển khai tìm kiếm.

Hơn 22.000 ngôi nhà bị tốc mái vì bão số 5 ảnh 5 Đến gần 8 giờ sáng 19-9, các lực lượng chức năng đã vớt được thi thể nạn nhân

Đến khoảng gần 8 giờ sáng cùng ngày, lực lượng tìm kiếm phát hiện, vớt được thi thể anh Ng.T. H. cách hiện trường gặp nạn khoảng 10-12m. Hiện chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đang làm thủ tục bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân đưa về mai táng theo phong tục địa phương.

Đập Quát chủ yếu cung cấp nước để phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Sơn Giang, nguồn nước chảy về đập là từ các khe núi. Những ngày qua trên địa bàn có mưa lớn, nước từ đập chảy về hạ du mạnh.

DƯƠNG QUANG

Tin cùng chuyên mục