Hơn 21 tỷ đồng chăm lo tết cho người khó khăn

Tính đến nay, các cấp Hội Chữ thập đỏ TPHCM đã trao tặng hơn 33.780 suất quà tết đến các đối tượng khó khăn với tổng chi phí hơn 17 tỷ đồng; các hoạt động chăm lo khác trị giá hơn 4 tỷ đồng.
Các gian hàng tại ngày hội được đông đảo người dân đến tham quan và mua ủng hộ. Ảnh: Voh
Các gian hàng tại ngày hội được đông đảo người dân đến tham quan và mua ủng hộ. Ảnh: Voh

Tối 16-1, tại Nhà văn hóa thanh niên, Hội Chữ thập đỏ TPHCM tổ chức chương trình “Nghĩa tình mùa xuân” năm 2020.

Tham dự có đồng chí Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM. Đây là chương trình để vận động mọi nguồn lực ủng hộ Quỹ Chữ thập đỏ thực hiện trợ giúp nhân đạo trong dịp Tết Canh Tý 2020 với chủ đề “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”.

Ngoài các gian hàng chăm sóc sức khỏe người nghèo, ngày hội còn có các gian hàng trưng bày phục vụ các sản phẩm tiêu dùng, sinh hoạt, lưu niệm để gây quỹ chăm lo tết.

Mục tiêu của chương trình nhằm vận động trao tặng gần 34.000 suất quà tết đến các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, các nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật nghèo, người già neo đơn; xây dựng 21 căn nhà tình nghĩa; khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho hơn 1.600 lượt người; trao tặng 230 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo và xe lăn cho người khuyết tật; hỗ trợ chi phí phẫu thuật và điều trị cho 20 bệnh nhi; tặng 500 vé xe hỗ trợ công nhân về quê ăn tết; vận động 50.000 đơn vị máu phục vụ cho cấp cứu và điều trị bệnh trước, trong và sau tết 2020.

Tính đến nay, các cấp Hội Chữ thập đỏ TPHCM đã trao tặng hơn 33.780 suất quà tết đến các đối tượng khó khăn với tổng chi phí hơn 17 tỷ đồng; các hoạt động chăm lo khác trị giá hơn 4 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục