Hơn 2.000 người bị nhiễm độc khuẩn tại Na Uy

Theo Sputnik, ít nhất 2.000 cư dân của đảo Askøy ở Na Uy bị các triệu chứng buồn nôn, nôn mửa, đau dạ dày và tiêu chảy trong đợt nhiễm trùng do vi khuẩn trong nước sinh hoạt gây ra.

Askøy là hòn đảo ven biển của Na Uy gần thành phố Bergen. Nước uống nơi đây bị phát hiện nhiễm 3 loại vi khuẩn đường ruột, bao gồm cả vi khuẩn E-coli. Hơn 40 cư dân Askøy, bao gồm ít nhất 12 trẻ em, đã được đưa vào bệnh viện với các dấu hiệu nhiễm vi khuẩn, trong đó một bé trai 1 tuổi đã chết.

Vụ việc xảy ra ngày 7-6, sau đó kết quả xét nghiệm tìm thấy các loại vi khuẩn, trong đó có E-coli tại một hồ bơi. Chính quyền y tế địa phương đã kêu gọi cư dân tránh tắm lâu và hạn chế tắm. Nguyên nhân chính xác của dịch bệnh chưa được xác định. Nhà máy nước Kleppe ở Askøy, bao gồm một hệ thống các hồ chứa và bể chứa công bố không có xét nghiệm nước nào cho thấy có vi khuẩn. 

Tin cùng chuyên mục