Hơn 2.000 lính cứu hỏa Australia chiến đấu với “giặc lửa”

Ngày 3-3, ABC News đưa tin, hơn 2.000 lính cứu hỏa Australia đã nỗ lực khống chế 25 đám cháy trên toàn bang Victoria khi đợt nắng nóng chưa từng có khiến nền nhiệt độ đầu tháng 3 năm nay tăng lên ngưỡng cao kỷ lục mới.

Cơ quan Khí tượng Australia cho biết, nền nhiệt trung bình suốt 3 ngày qua ở Australia đã phá vỡ ngưỡng cao kỷ lục ghi nhận trong hơn 1 thế kỷ trở lại đây. Theo lý giải của các chuyên gia, các mô hình thời tiết ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương khiến nhiệt độ tăng cao và mưa ít hơn ở Australia, song nguyên nhân sâu xa được cho là có liên quan đến biến đổi khí hậu toàn cầu. 

Mùa hè nóng kỷ lục tại Australia năm nay, kéo dài từ tháng 12-2018 đến tận tháng 3-2019, đang khiến một số ngành nghề sản xuất điêu đứng, trong đó sản lượng thu hoạch nho phục vụ cho ngành sản xuất rượu vang được dự báo sẽ sụt giảm xuống mức thấp chưa từng có trong nhiều năm gần đây.

Tin cùng chuyên mục