Hơn 200 du khách Uzbekistan tới đảo ngọc Phú Quốc đón năm mới 2022

Đúng 9 giờ sáng 25-12, chuyến bay thẳng từ Uzbekistan đã hạ cánh xuống Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc (Kiên Giang) chở theo hơn 200 khách du lịch đón năm mới theo chương trình “hộ chiếu vaccine” của ngành du lịch Việt Nam.

Hơn 200 du khách Uzbekistan tới đảo ngọc Phú Quốc đón năm mới 2022 ảnh 1 Đoàn du khách Uzbekistan sẽ tham quan nghỉ dưỡng tại đảo Phú Quốc

Theo ông Bùi Quốc Thái, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang cho hay, đoàn du khách Uzbekistan sẽ tham quan nghỉ dưỡng tại đảo Phú Quốc trong thời gian 9 ngày 8 đêm. Đây là đoàn khách quốc tế thứ 2 trở lại “đảo ngọc” sau 2 năm gián đoạn vì dịch Covid-19. Các du khách Uzbekistan đều đã tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19, có chứng nhận xét nghiệm âm tính với Covid-19 trong vòng 72 giờ. Sau khi xuống máy bay, du khách sẽ được xe đưa thẳng về khu nghỉ dưỡng phức hợp Vinpearl resort and spa ở xã Gành Dầu (phía Bắc đảo Phú Quốc).

Trong thời gian lưu lại đảo, du khách Uzbekistan sẽ tham quan vườn thú bán hoang dã Vinpearl Safari, trải nghiệm thành phố không ngủ VinWonder, Vinpearl Grand World, tham quan quần thể Sun World Hon Thom Nature Park với đường cáp treo vượt biển dài nhất thế giới, công viên nước, lặn ngắm san hô ở phía Nam đảo Phú Quốc…

Đại diện Công ty cổ phần quản lý điểm đến châu Á (ASIA DMC) cho biết thêm, việc đón các đoàn khách quốc tế trở lại sau khi tình hình dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát sẽ là cơ hội tốt để quảng bá hình ảnh du lịch Phú Quốc và Việt Nam. Sắp tới, ASIA DMC sẽ phối hợp với hãng hàng không Uzbekistan Airways, các đơn vị du lịch tại Uzbekistan và Việt Nam… tổ chức 9 chuyến bay (hình thức thuê bao chuyến) đưa du khách đến Phú Quốc từ nay đến ngày 27-2-2022 theo chương trình thí điểm “hộ chiếu vaccine” của ngành du lịch.

Tin cùng chuyên mục