Hơn 200 doanh nghiệp tham gia Hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao 2019

Vừa qua, Hội hàng Việt Nam chất lượng cao đã họp báo về nội dung Hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao (HVNCLC) năm 2019 sẽ tổ chức từ ngày 26-4 đến 1-5 tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TPHCM. Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính trị phát động. 

Với chủ đề “Tinh hoa gia vị Việt và nước mắm truyền thống”, hội chợ năm nay thu hút hơn 200 doanh nghiệp HVNCLC và gần 100 bạn trẻ khởi nghiệp xuất sắc của cả nước sẽ giới thiệu, trưng bày hàng hóa tại hơn 500 gian hàng. Đặc biệt, ban tổ chức sẽ giới thiệu đến người tiêu dùng 300 gia vị các vùng, miền và 50 loại tinh dầu có nguyên liệu từ gia vị như vùng Tây Bắc có mắc khén, thảo quả, quế, rau mùi, ớt, tiêu; vùng Đông Bắc có hạt dổi, mắc mật, sả, ớt, riềng, nghệ, gừng; TP Hà Nội có thì là, lá xương sông, ngải cứu, riềng, nghệ, quả sấu, tai chua, tiêu, tỏi, ớt, sả; vùng đồng bằng sông Hồng có lá lốt, quả chay, riềng, sả, ớt, tiêu; vùng Tây Nguyên có lá é, sả, gừng, muối, ớt; vùng Đông Nam bộ có tỏi, tiêu, gừng, sả, ớt, mắm, muối… 

Tại hội chợ sẽ công bố bản đồ gia vị và hàng loạt chương trình giao lưu với các chuyên gia hàng đầu để quảng bá và phục vụ người tiêu dùng, biểu diễn từ các đầu bếp chuyên nghiệp của cuộc thi “Chiếc thìa vàng”.  Không gian với gần 20 gian hàng của các hội nước mắm truyền thống cũng được thiết kế, giới thiệu đến người tiêu dùng về các thương hiệu nước mắm truyền thống nổi tiếng như Khải Hoàn, Thanh Quốc, Quốc Vị, Hòa Hiệp, 584 Nha Trang, Hồng Hạnh, Lê Gia, Thuận Hưng, Phan Thiết …

Tin cùng chuyên mục