Hơn 170 triệu đồng bạn đọc Báo SGGP hỗ trợ các “hiệp sĩ”

Báo Sài Gòn Giải Phóng vừa nhận được 174,6 triệu đồng từ bạn đọc đóng góp hỗ trợ 5 gia đình “hiệp sĩ” thương vong trong lúc vây bắt trộm xe SH tại quận 3, TPHCM hôm 13-5.

Ngày 17-5, Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo SGGP đã đến Bệnh viện Nhân dân 115 (TPHCM) và Bệnh viện Thống Nhất trực tiếp trao 50 triệu đồng cho 3 gia đình “hiệp sĩ” bị trọng thương, đang điều trị.

Hơn 170 triệu đồng bạn đọc Báo SGGP hỗ trợ các “hiệp sĩ” ảnh 1 Đại diện Báo SGGP trao 20 triệu đồng cho gia đình "hiệp sĩ" Trần Văn Hoàng
Tại Bệnh viện Nhân Dân 115, đại diện Báo SGGP đã trao 20 triệu đồng cho gia đình "hiệp sĩ" Trần Văn Hoàng - người bị thương nặng nhất trong số 3 “hiệp sĩ” bị thương. Tại Bệnh viện Thống Nhất TPHCM, trao 30 triệu đồng cho 2 “hiệp sĩ” Đinh Phú Quý và Nguyễn Đức Huy (15 triệu đồng/ người).
Hơn 170 triệu đồng bạn đọc Báo SGGP hỗ trợ các “hiệp sĩ” ảnh 2 "Hiệp sĩ " Quý trò chuyện với khách đến thăm
Hiện tại, các “hiệp sĩ” đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe đang hồi phục tốt. Riêng trường hợp “hiệp sĩ” Hoàng, bác sĩ Bùi Minh Trạng, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết, dù anh Hoàng đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn phải nằm theo dõi tại Phòng Hồi sức cấp cứu vì cần có thêm hội chẩn chuyên môn để đảm bảo sức khỏe tốt nhất giúp anh nhanh chóng bình phục trở về cuộc sống thường ngày.
Hơn 170 triệu đồng bạn đọc Báo SGGP hỗ trợ các “hiệp sĩ” ảnh 3 Thăm hỏi, trao tiền bạn đọc hỗ trợ "hiệp sĩ" Nguyễn Đức Huy
Bác sĩ Chu Giang Đông, Phó Khoa Ngoại tim mạch lồng ngực Bệnh viện Thống Nhất cho biết, sức khỏe “hiệp sĩ” Quý và Huy đang tiến triển tốt, anh Huy có thể xuất viện trong vài ngày tới, anh Quý thì cần thêm thời gian điều trị .

Số tiền trao cho các "hiệp sĩ" do Công ty TNHH Chỉ Phẫu Thuật CPT ủng hộ (130 triệu đồng), bạn đọc (10 triệu đồng) và các nhà hảo tâm thông qua Phòng Công tác Xã hội Bệnh viện Nhân Dân 115 (34,6 triệu đồng).

Hơn 170 triệu đồng bạn đọc Báo SGGP hỗ trợ các “hiệp sĩ” ảnh 4 Đại diện Báo SGGP trao 15 triệu đồng bạn đọc hỗ trợ cho "hiệp sĩ " Đinh Phú Quý
Trong ngày 18-5, Báo SGGP tiếp tục trao số tiền còn lại cho gia đình 2 "hiệp sĩ" đã mất là 124,6 triệu đồng.

Cụ thể, gia đình “hiệp sĩ” Nguyễn Văn Thôi (Bình Định): 48,2 triệu đồng và một sổ tiết kiệm cho bé Nguyễn Văn Đạt (con trai anh Thôi) trị giá 30 triệu đồng; gia đình “hiệp sĩ” Nguyễn Văn Nam (TPHCM) 46,4 triệu đồng.

Báo SGGP cảm ơn những tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa dành cho gia đình các “hiệp sĩ”.

Mọi ủng hộ xin vui lòng gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo SGGP, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Số tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM. 

Tin cùng chuyên mục