Hơn 1,6 triệu người nhiễm và 95.716 người tử vong do Covid-19

Theo số liệu trên trang thống kê worldometers.info, tính đến 9 giờ sáng nay 10-4 (theo giờ Việt Nam), tổng số ca mắc Covid-19 do virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra trên toàn cầu đã lên tới 1.603.648 người nhiễm, 95.716 người tử vong.

Một người đi xe đạp trên cầu Brookly, New York. Nguồn: The Guardian
Một người đi xe đạp trên cầu Brookly, New York. Nguồn: The Guardian

Cũng theo số liệu thống kê, đến nay thế giới đã có 356.440 bệnh nhân CovidD-19 được chữa khỏi bệnh, trong khi vẫn còn tới 1.151.492 người đang phải điều trị, trong đó có  49.127 người đang trong tình trạng bệnh nặng hoặc nguy kịch.

Hiện Mỹ là quốc gia có nhiều ca nhiễm nhiều nhất với 468.566 ca, và 16.691 ca tử vong. Trong vòng 24 giờ qua, Mỹ ghi nhận thêm 1.783 ca tử vong.
Trước đó, ngày 9-4 (giờ địa phương), Thống đốc bang New York ông Andrew Cuomo cho biết số người phải nhập viện vì nhiễm virus SARS-CoV-2 ở bang này giảm là tín hiệu cho thấy các biện pháp giãn cách xã hội đã phát huy hiệu quả.
Tại cuộc họp báo cập nhật tình hình chống dịch, Thống đốc Cuomo cho biết những tuần trước, số ca nhập viện tại bang này tăng trung bình khoảng 30% mỗi ngày, nhưng tuần này mức tăng đã thấp ở mức dưới 10% và nếu con số tiếp tục giảm trong những tuần tới, thì đây có thể là một dấu hiệu cho thấy sắp qua đỉnh dịch. Tổng số ca đang điều trị tại viện ở New York hiện nay là 18.279 người.
Thống đốc Cuomo cũng nhấn mạnh các biện pháp giãn cách xã hội và hạn chế các hoạt động sẽ vẫn được áp dụng triệt để tại bang New York cho tới khi tình hình cải thiện.
Hơn 1,6 triệu người nhiễm và 95.716 người tử vong do Covid-19 ảnh 1 Những người mặc đồ bảo hộ đang chôn cất chôn cất các thi thể trong một chiến hào trên đảo Hart ở khu vực Bronx hôm thứ  năm. Ảnh: AP
Trong khi đó, số ca nhiễm ở châu Âu hiện chiếm một nửa số ca trên toàn thế giới.
Italy là quốc gia có nhiều ca tử vong nhất với 18.279 ca và 143.626 ca nhiễm.
Sau Italy là Tây Ban Nha với 153.222 ca nhiễm và 15.447 ca tử vong.

Tại Pháp, tính đến 9 giờ sáng nay 10-4 (giờ Việt Nam), dịch Covid-19 đã cướp đi sinh mạng của tổng cộng 12.210 người ở Pháp, sau khi ghi nhận thêm 1.341 ca tử vong mới trong 24 giờ qua. Trong đó, có 8.044 trường hợp tử vong trong các bệnh viện, với 82% là những người trên 70 tuổi; và 4.166 ca ở các nhà dưỡng lão và cơ sở y tế xã hội.

Trong số 30.767 người phải nhập viện, có 7.066 bệnh nhân đang ở trong tình trạng nguy kịch phải hồi sức tích cực với tỷ lệ 33% dưới 60 tuổi và 61% từ 60 đến 80 tuổi.

Hiện, Pháp có tổng cộng 117.749 ca nhiễm sau khi ghi nhận thêm 4.799 ca nhiễm mới.

Lần đầu tiên kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát ở Pháp, số bệnh nhân trong ngày được đưa vào diện chăm sóc đặc biệt dừng lại ở mức 369 ca, giảm 82 trường hợp trong vòng 24 giờ. Mức giảm này, được quan tâm vì phản ánh áp lực đối với hệ thống y tế, cho thấy Pháp đang dần kiềm chế được dịch bệnh. Bên cạnh đó, 31.874 bệnh nhân đã được điều trị khỏi và xuất viện.
Theo giới chức y tế Pháp, các biện pháp chặt chẽ chống dịch Covid-19 ở nước này đang bắt đầu mang lại kết quả. Điều cần thiết đối với người dân hiện nay là tiếp tục tuân thủ nghiêm túc lệnh hạn chế đi lại, dự kiến sẽ kéo dài qua thời hạn 15-4 của lần gia hạn thứ nhất.

 Trong khi đó, trong 24 giờ qua nước Anh đã ghi nhận thêm 881 trường hợp tử vong do virus SARS-CoV-2, nâng tổng số bệnh nhân mắc Covid-19 thiệt mạng ở nước này lên 7.978 người; trong khi số người nhiễm Covid-19 ở nước này là 65.077.

Trong một diễn biến có liên quan, tối ngày 9-4, các Bộ trưởng tài chính châu Âu đã nhất trí một gói cứu trợ trị giá 500 tỷ euro để hỗ trợ các nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đại dịch. Phản ứng của châu Âu sẽ tập trung vào 3 lĩnh vực chính: khoản vay lên tới 240 tỷ euro từ quỹ cứu trợ khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone), một quỹ bảo lãnh 200 tỷ euro cho các doanh nghiệp và gần 100 tỷ euro để hỗ trợ tình trạng thất nghiệp. Tuy nhiên, cuộc họp không giải quyết được vấn đề nóng bỏng về "trái phiếu Corona" nhằm hỗ trợ nền kinh tế trong dài hạn sau cuộc khủng hoảng.
Hơn 1,6 triệu người nhiễm và 95.716 người tử vong do Covid-19 ảnh 2 Thủ tướng Ý, Giuseppe Conte, đã cảnh báo rằng sự tồn tại của khối (EU) phụ thuộc vào phản ứng của khối đối với cuộc khủng hoảng Covid-19. Ảnh: EPA
Tại Trung Quốc, Ủy ban Y tế quốc gia (NHC) ngày 10-4 cho biết đã ghi nhận thêm 42 ca nhiễm tại Trung Quốc đại lục, trong đó 38 ca từ nước ngoài vào. Theo NHC, 4 ca lây nhiễm trong nước gồm 3 trường hợp ở tỉnh Quảng Đông và 1 trường hợp ở tỉnh Hắc Long Giang. Ngoài ra, tỉnh Hồ Bắc ghi nhận 1 ca tử vong và 3 trường hợp nghi ngờ nhiễm đến từ nước ngoài.

Tin cùng chuyên mục