Hơn 1,4 triệu người thất nghiệp do dịch

Tỷ lệ thất nghiệp năm nay cao hơn năm trước, trong đó khu vực thành thị vượt mốc 4%. Số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động năm 2021 là hơn 1,4 triệu người, tăng 203.700 người so với năm trước.
Người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tìm hiểu thông tin tìm việc làm mới tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TPHCM. Ảnh: GIA NHI
Người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tìm hiểu thông tin tìm việc làm mới tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TPHCM. Ảnh: GIA NHI

Ngày 6-1, tại cuộc họp báo công bố tình hình lao động việc làm quý 4-2021, Tổng cục Thống kê cho biết, do đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 kéo dài, tình hình lao động việc làm năm 2021 gặp nhiều khó khăn hơn so với năm 2020. Số lao động có việc làm giảm chủ yếu ở khu vực nông thôn và ở nam giới, đặc biệt là khu vực dịch vụ. 

Tỷ lệ thất nghiệp năm nay cao hơn năm trước, trong đó khu vực thành thị vượt mốc 4%. Số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động năm 2021 là hơn 1,4 triệu người, tăng 203.700 người so với năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động là 3,22%, tăng 0,54% so với năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên (15-24 tuổi) là 8,48%, tăng 0,52% so với năm trước.

Tin cùng chuyên mục