Hơn 12.000 nhà dân ở Quảng Bình ngập nặng

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Bình cho biết, mưa lũ lớn đã làm 12.616 nhà dân bị ngập, trong đó nặng nhất ở các huyện Minh Hóa với xã Tân Hóa 550 nhà ngập sâu 1m – 2,5m, trường học ngập từ 0,5m - 2m, trụ sở làm việc ngập 1,5m. 
Trường tiểu học xã Tân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình ngập nặng
Trường tiểu học xã Tân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình ngập nặng

Riêng huyện Quảng Ninh có 4.338 nhà/13 xã, thị trấn, ngập sâu từ 0,5m – 1m và ngập tại trụ sở chính quyền xã Trường Sơn; Huyện Lệ Thủy có 7.650 hộ bị ngập nước. Mưa lũ cũng làm hư hỏng nhiều diện tích hoa màu, vật nuôi của người dân.

Trước tình hình diễn biến mưa lũ phức tạp, UBND tỉnh Quảng Bình đã ra công điện đề nghị các đơn vị tập trung đối phó với mưa lũ. Theo đó, yêu cầu Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên Phòng tỉnh duy trì nghiêm kíp trực. Thường trực 100% quân số tại cơ quan, đơn vị, sẵn sàng lực lượng cơ động, phương tiện để tham gia ứng phó mưa lớn, ngập lụt trên các hướng.

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp tại, đoàn công tác Ban chỉ đạo TƯ về Phòng chống thiên tai đã về rốn lũ Tân Hoá, huyện Minh Hoá (Quảng Bình) kiểm tra tình hình.

Ông Vũ Xuân Thành, Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục phòng chống thiên tai, Phó Chánh văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo TƯ về Phòng chống thiên tai đánh giá cao công tác chủ động phòng chống thiên tai của các đơn vị chức năng cũng như nhân dân địa phương.  

Mặc dù lũ đã lên cao, nhiều nhà dân ở Tân Hoá bị ngập trên 2m, nhưng người dân ở đây vẫn được an toàn nhờ vào những chiếc nhà bè nổi trên mặt nước.  

Trước tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp, sẽ tiếp tục kéo dài, ông Thành đề nghị người dân không được chủ quan, cần tích cực chuẩn bị lương thực, nước sạch, sẵn sàng ứng phó trong tình huống mưa lũ kéo dài.

Để ứng phó với mưa lũ trên diện rộng, ông Thành đề nghị các địa phương tỉnh Quảng Bình triển khai hiệu quả công tác “4 tại chỗ”; tuyên truyền, hỗ trợ người dân đi lại qua sông suối an toàn, tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Tại rốn lũ xã Tân Ninh, PV Báo SGGP quan sát người dân và lãnh đạo xã thực hiện phương châm 4 tại chỗ rất tốt, đảm bảo an toàn tính mạng; chủ động chuẩn bị dự trữ lương thực, thực phẩm thuốc men và nhu yếu phẩm cần thiết nên hiện mưa to lũ đang lên người dân không bị động như trước đây.

Chùm ảnh ở vùng lũ Quảng Bình do PV Báo SGGP thực hiện
Hơn 12.000 nhà dân ở Quảng Bình ngập nặng ảnh 1 Xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh lũ dập bên sông Kiến Giang.
Hơn 12.000 nhà dân ở Quảng Bình ngập nặng ảnh 2 Cây xăng cạnh cầu Trung Quán, huyện Quảng Ninh
Hơn 12.000 nhà dân ở Quảng Bình ngập nặng ảnh 3 Rốn lũ xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh
Hơn 12.000 nhà dân ở Quảng Bình ngập nặng ảnh 4 Tầng 1 nhà dân ở làng Quảng Xá, xã Tân Ninh
Hơn 12.000 nhà dân ở Quảng Bình ngập nặng ảnh 5 Rốn lũ xã Tân Ninh 4 bề nước ngập
Hơn 12.000 nhà dân ở Quảng Bình ngập nặng ảnh 6 Cổng làng thôn Hữu Tân, xã Tân Ninh
Hơn 12.000 nhà dân ở Quảng Bình ngập nặng ảnh 7 Người dân thôn Quảng Xá, xã Tân Ninh vớt củi trong lũ lạnh
Hơn 12.000 nhà dân ở Quảng Bình ngập nặng ảnh 8 Trường mầm non Tân Ninh
Hơn 12.000 nhà dân ở Quảng Bình ngập nặng ảnh 9 Tại huyện rẻo cao Minh Hóa, đường vào đồng bào Rục bị cô lập
Hơn 12.000 nhà dân ở Quảng Bình ngập nặng ảnh 10 Hơn 800 người Rục bị cô lập đang được chăm sóc bởi đồn biên phòng Cà Xèng
Hơn 12.000 nhà dân ở Quảng Bình ngập nặng ảnh 11 Xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa bị lũ cô lập
Hơn 12.000 nhà dân ở Quảng Bình ngập nặng ảnh 12 Người dân Tân Hóa trong mưa lũ
Hơn 12.000 nhà dân ở Quảng Bình ngập nặng ảnh 13 Đường thôn ở Tân Hóa ngập sâu
Hơn 12.000 nhà dân ở Quảng Bình ngập nặng ảnh 14 Tân Hóa trong mưa lũ

Tin cùng chuyên mục