Hơn 102.135 lượt tham gia cuộc thi trực tuyến tuyên truyền 25 năm TP Đà Nẵng trực thuộc Trung ương

Chiều 31-12, Ban Tuyên giáo Thành ủy  Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết và trao 19 giải tập thể và 26 giải cá nhân tại Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ TP Đà Nẵng và 25 năm Đà Nẵng trực thuộc Trung ương (1-1-1997 – 1-1-2022).

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng trao giải nhất cho các tập thể của cuộc thi
Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng trao giải nhất cho các tập thể của cuộc thi

Theo đó, với phần thi trắc nghiệm, chỉ trong 4 tuần, hơn 102.135 lượt cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân toàn TP Đà Nẵng đăng ký tham gia cuộc thi. Nhiều thí sinh lớn tuổi, nhiều em là học sinh, sinh viên tham gia đều đặn 4 tuần thi.

Với phần thi tự chọn, Ban Tổ chức đã sơ loại nhiều vòng và chọn hơn 150 bài có số điểm tự chọn từ 35/50 điểm trở lên, 40 bài có số điểm từ 40/50 điểm trở lên. Đặc biệt, ghi nhận những bài thi chất lượng của nhiều thí sinh cao tuổi; những thí sinh là học sinh, sinh viên hoặc đồng bào dân tộc thiểu số…

Lãnh đạo Ban tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng trao các giải 3, khuyến khích cho các tập thể

Với 19 giải tập thể, gồm 1 giải nhất, 3 giải nhì, 5 giải ba, 9 giải khuyến khích, 1 giải dành cho Tổ chức cơ sở Đảng tham gia xuất sắc cuộc thi (không có giải đặc biệt).

Với 26 giải cá nhân, gồm: 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba, 10 giải khuyến khích và 4 giải phụ khác, 1 giải dành cho thí sinh dự thi lớn tuổi nhất có điểm cao nhất; 2 giải dành cho thí sinh có phần thi tự chọn xuất sắc nhất và 1 giải dành cho thí sinh có bài viết được bạn "like" và chia sẻ nhiều nhất trên Fanpage cuộc thi.

Theo bà Mai Thị Thu, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng, về ưu điểm, hình thức thi có sự cập nhật, cải thiện, nâng cấp ứng dụng hiệu quả các tiện ích mạng xã hội và truyền thông, qua đó đã khuyến khích, thu hút sự tham gia đông đảo của người dự thi. Đối tượng tham dự cuộc thi đa dạng gồm những cá nhân ở nhiều lứa tuổi, trình độ văn hóa, nghề nghiệp, dân tộc; cư trú ở khắp các địa bàn, vùng miền trên địa bàn.

Tuy nhiên, số lượng bài dự thi tự chọn mang tính “phong trào” chiếm tỷ lệ cao so với tổng số bài dự thi. Vẫn chưa có nhiều bài dự thi mang tính hiến kế, đề xuất những giải pháp để góp phần xây dựng TP Đà Nẵng ngày càng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại. Nhiều bài dự thi được đầu tư công phu nhưng phương pháp tiếp cận chưa tốt nên chất lượng bài chưa cao.

Nhiều đơn vị, địa phương đã tổ chức tốt việc phát động nhân dân, cán bộ, công chức tham gia cuộc thi. Vì vậy số lượng tham gia khá cao, điển hình như quận Hải Châu với 13.495 người thi, trong đó có 5.072 người thi phần trắc nghiệm được điểm 50/50, hơn 50 bài thi tự chọn chất lượng.

Nhiều thí sinh là đoàn viên, thanh niên tại quận Hải Châu tham gia cuộc thi 

Bà Hoàng Giang Yên Thủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Hải Châu cho biết, căn cứ vào đặc điểm của từng địa phương, Quận ủy Hải Châu tiến hành phân bổ số lượng, đối tượng tham gia cuộc thi cũng như chủ động đưa nội dung cuộc thi vào những đợt sinh hoạt, tập huấn tại cơ sở. Để cuộc thi đạt hiệu quả, Đảng ủy quận Hải Châu đẩy mạnh thông tin trên tất cả kênh tuyên truyền và phân ban chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc người dự thi.

 

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng cho biết, qua thực tế cuộc thi, địa phương nào cấp ủy, lãnh đạo quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, triển khai thực hiện và làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến rộng rãi thì nơi đó số lượng người tham gia dự thi đông hơn và chất lượng cao hơn. Vì vậy, để cuộc thi đạt kết quả theo kế hoạch cần phải phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện của cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, đây là lần đầu tiên Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp tổ chức cuộc thi theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của nhiều đơn vị. Điều này cũng gợi mở thêm cách tiếp cận mới trong việc tăng cường ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong công tác tổ chức các cuộc thi, tìm hiểu Nghị quyết thời gian tới.

Tin cùng chuyên mục