Hơn 1.000 người tham gia diễn tập chữa cháy ở Bệnh viện Ung Bướu TPHCM

Ngày 6-5, UBND TPHCM tổ chức buổi diễn tập chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM (cơ sở 2) ở đường 400, ấp Cây Dầu, phường Tân Phú, TP Thủ Đức.
Hơn 1.000 người tham gia diễn tập chữa cháy ở Bệnh viện Ung Bướu TPHCM. Ảnh: CHÍ THẠCH
Hơn 1.000 người tham gia diễn tập chữa cháy ở Bệnh viện Ung Bướu TPHCM. Ảnh: CHÍ THẠCH

Tham dự có Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TPHCM; ông Lê Anh Tuấn, Phó giám đốc Bệnh viện Ung bướu TPHCM; Đại tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TPHCM; Đại tá Lê Xuân Thế, Phó tư lệnh tham mưu trưởng Bộ tư lệnh TPHCM... Buổi diễn tập huy động 1.181 người tham gia.

Hơn 1.000 người tham gia diễn tập chữa cháy ở Bệnh viện Ung Bướu TPHCM ảnh 1 Khói lửa bùng cháy từ khu vực để xe tầng hầm 1 của bệnh viện. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Tình huống giả định, lúc 9 giờ cùng ngày, tại khu vực để xe tầng hầm 1 của bệnh viện xảy ra cháy. Nguyên nhân là do chập điện xe mô tô để trong hầm gây cháy. Do không xử lý kịp thời nên đám cháy lan ra các khu vực xung quanh. Diện tích cháy khoảng 100m². Chất cháy chủ yếu là xăng, dầu trong các xe, các đồ nội thất dễ cháy trên xe như nệm, nhựa…

Đám cháy lớn kèm khói, khí độc bao trùm cả khu vực khiến cho hoạt động chữa cháy ban đầu của lực lượng tại chỗ gặp nhiều khó khăn. Ít phút sau, ngọn lửa kèm khói lan lên các tầng trên khiến cho nhiều người bên trong bệnh viện hoảng sợ.

Hơn 1.000 người tham gia diễn tập chữa cháy ở Bệnh viện Ung Bướu TPHCM ảnh 2 Lực lượng PCCC tại chỗ đưa người dân, bệnh nhân ra ngoài. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Lực lượng PCCC tại chỗ của bệnh viện phát chuông hướng dẫn người dân, bệnh nhân thoát nạn theo lối thoát hiểm thang bộ, đồng thời di chuyển vật dụng, tài sản có giá trị ra khu vực an toàn.

Hơn 1.000 người tham gia diễn tập chữa cháy ở Bệnh viện Ung Bướu TPHCM ảnh 3
Hơn 1.000 người tham gia diễn tập chữa cháy ở Bệnh viện Ung Bướu TPHCM ảnh 4 Người mắc kẹt ở tầng cao của Bệnh viện hoảng loạn kêu cứu. Ảnh: CHÍ THẠCH 
Hơn 1.000 người tham gia diễn tập chữa cháy ở Bệnh viện Ung Bướu TPHCM ảnh 5 Người mắc kẹt ở tầng cao của bệnh viện hoảng loạn kêu cứu. Ảnh: CHÍ THẠCH 
Nhận tin, Trung tâm 114 đã báo cáo lãnh đạo Phòng PC07 đề nghị cho Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Thủ Đức là đơn vị quản lý địa bàn xuất xe đến hiện trường. Nhận định tính chất nghiêm trọng của vụ cháy, lãnh đạo Phòng PC07 đã báo cáo Ban Giám đốc Công an TPHCM để xin chi viện từ Lãnh đạo UBND TP xin điều động thêm Trung tâm cấp cứu 115 – Sở Y tế, Bộ Tư lệnh TPHCM để cùng tham gia công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
Hơn 1.000 người tham gia diễn tập chữa cháy ở Bệnh viện Ung Bướu TPHCM ảnh 6
Hơn 1.000 người tham gia diễn tập chữa cháy ở Bệnh viện Ung Bướu TPHCM ảnh 7 Lực lượng chức năng đưa xe máy từ hầm ra ngoài khu vực cháy. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Bên cạnh đó, Trung tâm thông tin chỉ huy chữa cháy 114 cũng đã liên hệ với lực lượng Công an phường Tân Phú, TP Thủ Đức; lực lượng dân phòng; CSGT; Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV; Tổng Công ty Điện lực TP; các Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Thủ Đức; Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Gò Vấp; Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Bình Thạnh; Đội chữa cháy và CNCH Khu vực 1; Đội chữa cháy và CNCH Khu vực 2; Đội chữa cháy và CNCH Khu vực 5; Phòng PC07 để tham gia điều tiết giao thông, bảo vệ an ninh trật tự, thực hiện công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Hơn 1.000 người tham gia diễn tập chữa cháy ở Bệnh viện Ung Bướu TPHCM ảnh 8
Hơn 1.000 người tham gia diễn tập chữa cháy ở Bệnh viện Ung Bướu TPHCM ảnh 9 Lực lượng chức năng đã huy động 101 phương tiện các loại để chữa cháy. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Lực lượng chức năng đã huy động 101 phương tiện các loại gồm: 11 xe chỉ huy, 8 xe chữa cháy, 3 xe thang, 3 xe cứu nạn cứu hộ, 2 xe trạm bơm, 10 xe cứu thương và 13 xe chở lực lượng, phương tiện nghiệp vụ chuyên dùng cùng với các khí tài phòng độc chuyên dụng… Khi có mặt, lực lượng PCCC đã nhanh chóng tiếp cận từ nhiều hướng đưa người dân cùng bệnh nhân ra ngoài.

Hơn 1.000 người tham gia diễn tập chữa cháy ở Bệnh viện Ung Bướu TPHCM ảnh 10 Lực lượng PCCC tiếp cận đưa các nạn nhân mắc kẹt xuống bằng dây. Ảnh: CHÍ THẠCH 
Hơn 1.000 người tham gia diễn tập chữa cháy ở Bệnh viện Ung Bướu TPHCM ảnh 11 Lực lượng PCCC tiếp cận đưa các nạn nhân mắc kẹt xuống dưới bằng xe thang. Ảnh: CHÍ THẠCH 
Hơn 1.000 người tham gia diễn tập chữa cháy ở Bệnh viện Ung Bướu TPHCM ảnh 12 Lực lượng chia nhiều hướng để tiếp cận hiện trường vụ cháy. Ảnh: CHÍ THẠCH

Sau 35 phút, lực lượng chức năng đã dập tắt hoàn toàn ngọn lửa. Buổi diễn tập kết thúc đúng theo kịch bản, không có sự số, tai nạn phát sinh.

Đại tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng Phòng PC07 cho biết, buổi diễn tập nhằm nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và nắm rõ đặc điểm tình hình tính chất, quy mô, đặc điểm giao thông nguồn nước bên trong, bên ngoài của bệnh viện, để chủ động tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có hiệu quả hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản khi xảy ra cháy, nổ.

Hơn 1.000 người tham gia diễn tập chữa cháy ở Bệnh viện Ung Bướu TPHCM ảnh 13 Đại tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng Phòng PC07 chia sẻ về việc diễn tập chữa cháy ở Bệnh viện Ung Bướu TPHCM. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Diễn tập chữa cháy ở Bệnh viện Ung Bướu TPHCM nhằm tăng cường khả năng thường trực, sẵn sàng của lực lượng, phương tiện tại chỗ ứng phó, xử lý các tình huống cháy, nổ, các tai nạn sự cố khác xảy ra với phương châm 4 tại chỗ - “Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, vật tư và hậu cần tại chỗ”. Bên cạnh đó, nâng cao khả năng sẵn sàng phối hợp chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, năng lực chỉ huy, điều hành và công tác phối hợp giữa Công an TPHCM với các lực lượng khác trên địa bàn trong việc xử lý các tình huống cháy, nổ lớn, phức tạp cần huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia.

Tin cùng chuyên mục