Hơn 1.000 lượt tình nguyện viên tham gia “biệt đội” khử khuẩn khu cách ly, phong tỏa

Từ ngày 6-7 đến hôm nay, "biệt đội" khử khuẩn phòng, chống dịch Covid-19 có hơn 1.000 lượt tình nguyện viên tham gia phun xịt khử khuẩn phòng dịch ở các địa điểm cách ly, phong tỏa, các điểm lấy mẫu xét nghiệm, tiêm chủng vaccine…
Ngày 15-7, ông Đoàn Kim Thành, Giám đốc Trung tâm Phát triển khoa học và Công nghệ trẻ (Thành Đoàn TPHCM) cho biết, từ ngày 6-7 đến hôm nay, đã có hơn 1.000 lượt tình nguyện viên tham gia phun xịt khử khuẩn phòng, chống dịch Covid-19 ở các địa điểm cách ly, phong tỏa, các điểm lấy mẫu xét nghiệm, tiêm chủng vaccine…
Hơn 1.000 lượt tình nguyện viên tham gia “biệt đội” khử khuẩn khu cách ly, phong tỏa ảnh 1 Một điểm mà "biệt đội" khử khuẩn tình nguyện đến xử lý. Ảnh: KIỀU PHONG
Tổng số dung dịch Anolyte (diệt khuẩn tới 99,9% các loại vi khuẩn) sử dụng là hơn 30.000 lít.
Hơn 1.000 lượt tình nguyện viên tham gia “biệt đội” khử khuẩn khu cách ly, phong tỏa ảnh 2 Các thành viên tình nguyện của "biệt đội" khử khuẩn xuất phát từ một điểm tại đường Trần Não, phường An Khánh, TP Thủ Đức sang khử khuẩn tại các bệnh viện thu dung điều trị Covid-19 nằm ở cùng TP Thủ Đức. Ảnh: KIỀU PHONG
Theo ông Đoàn Kim Thành, đội xe trực chiến tiếp tục duy trì và luôn trong tâm thế sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đến khi nào TPHCM đẩy lùi được dịch Covid-19.
Hơn 1.000 lượt tình nguyện viên tham gia “biệt đội” khử khuẩn khu cách ly, phong tỏa ảnh 3 Đội xe phun khử khuẩn hiện tại đã lên tới 130 chiếc bán tải với hơn 300 tình nguyện viên đăng ký tham gia nhiệm vụ phun khử khuẩn các điểm nóng trên địa bàn TPHCM. Ảnh: KIM THÀNH
Bất kể ngày hay đêm, hơn 300 tình nguyện viên là những cán bộ đoàn viên thanh niên, nhà khoa học trẻ hay những anh chị em lao động tự do, các bạn trẻ khắp nơi… cùng tham gia trên những chuyến xe phun khử khuẩn di động phản ứng nhanh. Họ có mặt ở các điểm nóng hỗ trợ phun khử khuẩn trong các khu cách ly, phong tỏa của TPHCM.
Hơn 1.000 lượt tình nguyện viên tham gia “biệt đội” khử khuẩn khu cách ly, phong tỏa ảnh 4 Thành viên đội xe làm nhiệm vụ ở khu vực Bệnh viện Thu dung điều trị Covid-19 tại TP Thủ Đức. Ảnh: KIM THÀNH
Đây là chương trình tình nguyện vì Cộng đồng do Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ tổ chức và điều phối thực hiện.
Hơn 1.000 lượt tình nguyện viên tham gia “biệt đội” khử khuẩn khu cách ly, phong tỏa ảnh 5 Các thành viên trong đội có mặt ở các điểm nóng hỗ trợ phun khử khuẩn trong các khu cách ly, phong tỏa của TPHCM. Ảnh: KIM THÀNH
Hơn 1.000 lượt tình nguyện viên tham gia “biệt đội” khử khuẩn khu cách ly, phong tỏa ảnh 6 Mỗi ngày, trung bình có 15 xe bán tải cùng 100 tình viên nguyên trực chiến xuống các điểm nóng để tiến hành phun khử khuẩn, hỗ trợ các quận huyện và TP Thủ Đức. Ảnh: KIM THÀNH
Trên xe khử khuẩn được trang bị các thiết bị máy phun khử khuẩn, đồ bảo hộ…Mỗi ngày, trung bình có 15 xe bán tải cùng 100 tình viên nguyên trực chiến xuống các địa điểm nóng để tiến hành phun khử khuẩn, hỗ trợ các quận huyện và TP Thủ Đức. Thế mạnh của đội xe khử khuẩn di động phản ứng nhanh là cơ động, tiếp cận phun khử khuẩn ở các tuyến đường, con hẻm nhỏ, khu vực các xe khử khuẩn lớn của quân đội không tiếp cận được.
Trong đó, địa điểm trực chiến của đội xe tại số 5 Đinh Tiên Hoàng (quận 1), 50 xe khác của đội thường trực phía Đông thành phố để hỗ trợ TP Thủ Đức và các quận, huyện Gò Vấp, Bình Thạnh, 12, Hóc Môn, Củ Chi. Riêng 75 xe khác của đội được bố trí phục vụ các quận, huyện còn lại trên địa bàn TPHCM.

Tin cùng chuyên mục