Hơn 10 tỷ đồng xây dựng 3 cây cầu dân sinh tại quận 7

Kinh phí đầu tư 3 công trình đều từ nguồn xã hội hóa, dự kiến cuối tháng 9-2021 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng.

 Sáng 18-5, Nhân kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2021), chào mừng ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Khóa XV và ĐB HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, UBND quận 7 tổ chức khởi công xây dựng 3 cây cầu dân sinh trên địa bàn quận.

Hơn 10 tỷ đồng xây dựng 3 cây cầu dân sinh tại quận 7 ảnh 1 Lãnh đạo quận 7 thực hiện nghi thức khởi công

Cụ thể, hai công trình xây dựng cầu tại hẻm 115/59 đường Phạm Hữu Lầu (phường Phú Mỹ) và hẻm 803/58 đường Huỳnh Tấn Phát (phường Phú Thuận) đều dài 18m, rộng 4,5m, tải trọng thiết kế 8 tấn, thay thế cho 2 cây cầu cũ rộng 2m, tải trọng khoảng 1 tấn. Tổng kinh phí xây dựng 2 cây cầu trên là hơn 5 tỷ đồng, sau khi hoàn thành sẽ phục vụ hơn 200 hộ dân.

Hơn 10 tỷ đồng xây dựng 3 cây cầu dân sinh tại quận 7 ảnh 2 Cầu tại hẻm 803/58 đường Huỳnh Tấn Phát sắp được xây mới

Công trình xây dựng cầu thứ 3 tại hẻm 1005 đường Trần Xuân Soạn (phường Tân Hưng), có chiều dài 38m, rộng 4,5m, tải trọng thiết kế 8 tấn thay thế cầu cũ dài 28,6m, rộng 2m. Cầu tại hẻm 1005 đường Trần Xuân Soạn được đầu tư kinh phí hơn 5 tỷ đồng, khi hoàn thành sẽ phục vụ nhu cầu đi lại của 1.205 hộ dân.

Hơn 10 tỷ đồng xây dựng 3 cây cầu dân sinh tại quận 7 ảnh 3 Cầu tại hẻm 115/59 đường Phạm Hữu Lầu đã xuống cấp, hiện được quận 7 khởi công xây mới 

Tại lễ khởi công, các hộ dân bày tỏ phấn khởi khi được địa phương quan tâm xây dựng cầu mới thay thế các cây cầu cũ, nhằm giải quyết nhu cầu đi lại của người dân, đảm bảo phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị trong khu dân cư.

Cả 3 công trình trên đều do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực quận 7 làm chủ đầu tư, kinh phí từ nguồn xã hội hóa, dự kiến cuối tháng 9-2021 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Tin cùng chuyên mục