Hơn 1 triệu người rời Jakarta bất chấp lệnh cấm di chuyển

THX dẫn lời Cảnh sát trưởng Jakarta Fadil Imran cho biết ít nhất 1,2 triệu công dân ở thủ đô Jakarta đã rời thành phố để ăn mừng Aidilfitri (lễ hội ăn chay) ở quê nhà, bất chấp lệnh cấm đi lại của chính phủ trong bối cảnh dịch Covid-19 đang hoành hành.

Trước đó, nhà chức trách đã cho đặt rào chắn trên các tuyến đường thu phí cũng như đình chỉ vận tải đường hàng không, đường biển và đường sắt từ ngày 6 đến ngày 17-5. Chỉ có công chức, cảnh sát và sĩ quan quân đội, những người phải đi công tác mới được miễn các hạn chế này. Hơn 70.000 phương tiện chở người dân đã bị buộc quay về. Nhiều người tìm cách lẻn qua các trạm kiểm soát cũng đã bị bắt giữ.  

Tháng ăn chay Ramadan ở Indonesia, quốc gia có dân số Hồi giáo lớn nhất thế giới, bắt đầu từ ngày 13-4 và dự kiến kết thúc vào ngày 13-5, khi người Hồi giáo tổ chức lễ hội Aidilfitri. Số liệu chính thức cho thấy Indonesia đã ghi nhận hơn 1,7 triệu ca mắc Covid-19, với hơn 47.000 ca tử vong. 

Tin cùng chuyên mục